NÓNG: Hàn Quốc và Triều Tiên sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3

TPO - Trở về từ Triều Tiên vào chiều nay, 6/3, ông Chung Eui-yong - cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng thuận tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng tới.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba

Theo Yonhap, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ được tổ chức tại làng Bàn Môn Điếm vào cuối tháng Tư.

Thông báo được đưa ra bởi ông Chung Eui-yong - lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) sau chuyến thăm hai ngày đến Bình Nhưỡng với vai trò đặc phái viên của Tổng thống Moon.

Trước đó, ông Chung và bốn phái viên Hàn Quốc đã tham dự các cuộc họp chưa từng có với các quan chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.

“Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo để trao đổi chặt chẽ và giảm căng thẳng quân sự. Đồng thời, hai bên đã đồng ý tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba”, ông Chung nói.

Cũng theo quan chức an ninh Hàn Quốc, phía Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết tự loại bỏ vũ khí hạt nhân.

“Bình Nhưỡng khẳng định cam kết của mình với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và nói rằng họ sẽ không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của chế độ được đảm bảo và những mối đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên bị loại bỏ”, theo ông Chung.

NÓNG: Hàn Quốc và Triều Tiên sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 ảnh 1 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay ông Chung Eui-yong - trưởng phái đoàn Hàn Quốc hôm qua, 5/3. Ảnh: Yonhap

Nối lại đối thoại Mỹ - Triều

Ông Chung cho biết một trong số các nhiệm vụ quan trọng của phái đoàn Hàn Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên là thuyết phục Bình Nhưỡng khởi động lại các cuộc đàm phán với Washington.

Bình Nhưỡng cũng bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán "thẳng thắn" với Washington về cách thức phi hạt nhân hoá bán đảo và bình thường hóa quan hệ song phương giữa các quốc gia.

Cả Mỹ và Triều Tiên từng bày tỏ mong muốn đối thoại, nhưng Washington vẫn không khỏi hoài nghi về ý định của Bình Nhưỡng trong việc cải thiện quan hệ với Seoul.

Nhà Trắng từng khẳng định cuộc đối thoại Mỹ - Triều sẽ chỉ được tổ chức với một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên đã đồng ý đưa vấn đề phi hạt nhân hóa lên bàn đối thoại với Mỹ “mà không đặt ra bất kì điều kiện gì”, theo ông Chung.

"Chủ tịch Kim nói rằng vấn đề phi hạt nhân hóa có thể được thảo luận trong cuộc đối thoại Mỹ - Triều", ông Chung nói với các phóng viên.

“Triều Tiên hứa sẽ đình chỉ tất cả các hành động khiêu khích quân sự, kể cả các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, miễn là các cuộc đàm phán Mỹ - Triều có tiến triển. Ngoài ra, họ cũng hứa sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí thông thường chống lại Hàn Quốc.”

NÓNG: Hàn Quốc và Triều Tiên sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 ảnh 2

Phái đoàn Hàn Quốc (phải) làm việc với nhà lãnh đạo Triều Tiên (trái). Ảnh: Yonhap

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ ba giữa hai nước, nếu được tổ chức đúng kế hoạch, sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong vòng 11 năm qua.

Hai hội nghị thượng đỉnh trước đó được tổ chức vào năm 2000 và 2007 ở Bình Nhưỡng.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG