Nỗi lo tịt ngòi của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giành 4 điểm trước 2 đối thủ mạnh nhất bảng đấu không phải kết quả tệ, nhưng U23 Việt Nam đang có nguy cơ đi vào vết xe đổ của ĐT tại AFF Cup cuối năm ngoái.
Nỗi lo tịt ngòi của U23 Việt Nam ảnh 1

Bị U23 Philippines cầm hoà không bàn thắng, HLV Park Hang-seo thừa nhận toàn đội cần có những phương án tốt hơn để xuyên thủng những hàng phòng ngự dày đặc. Thực tế, trận hoà này không mấy ảnh hưởng tới khả năng đi tiếp, thậm chí giành ngôi nhất bảng của U23 Việt Nam, nhưng cho thấy những điểm mà các cầu thủ cần phải cải thiện.

Kết quả này cũng khiến nhiều người nhớ lại kỳ AFF diễn ra trên đất Singapore cuối năm ngoái. Khi đó, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park bất lực trước lối đá tử thủ của Indonesia – nguyên nhân chính dẫn tới vị trí nhì bảng của toàn đội, sau đó chạm trán với Thái Lan ở vòng bán kết và bị loại.

Những trận hoà không bàn thắng này đều đến ngay sau một chiến thắng ấn tượng trước các đội đương kim Á quân (thắng ĐT Malaysia 3-0 tại AFF, thắng U23 Indonesia 3-0 tại SEA Games), trong bối cảnh toàn đội nhận rất nhiều lời khen vì đã chứng tỏ được sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Bước vào giải với nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng, HLV Park Hang-seo hiểu rằng đội bóng của mình sẽ trở thành mục tiêu của mọi đối thủ và bị nghiên cứu chiến thuật rất kỹ. Sau khi cầm hoà ĐT Việt Nam tại AFF, HLV Shin Tae-yong của Indonesia khẳng định: “Tôi nói các cầu thủ không được để thua, ít nhất phải có 1 điểm, Việt Nam là đội rất mạnh. Có thể toàn đội không thể hiện được màn trình diễn tốt nhất nhưng phải cho thấy tinh thần thi đấu của Indonesia”.

Có thể thấy điều tương tự trong phát biểu của HLV U23 Philippines – Norman Salo Fegidero sau trận hoà vừa rồi: “Chúng tôi đã nghiên cứu chiến thuật của Việt Nam rất kỹ, nên chúng tôi đã có sự điều chỉnh chiến thuật đội để đối phó họ. Trước trận đấu, U23 Philippines đã chuẩn bị chiến thuật phòng ngự. Chúng tôi biết U23 Việt Nam sẽ tấn công, nên phải có biện pháp ứng phó”.

Một mặt, đội bóng của ông Park vẫn được các đối thủ đánh giá rất cao, coi là đội mạnh nhất giải đấu. Nhưng mặt khác, các đối thủ đặt mục tiêu giành 1 điểm trước Việt Nam và đều thực hiện được. Chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ Việt Nam trước Philippines, nỗi ám ảnh AFF Cup đang hiện về với ông Park.

Chưa hết, ngay cả việc chuẩn bị những chiếc áo đấu không ghi tên cũng không phát huy hiệu quả như dự kiến. Chiến lược gia người Hàn Quốc phải chăng muốn hạn chế danh tính của các học trò – những cầu thủ trẻ mà nhiều CĐV cũng không nhớ mặt thuộc tên. Nhưng trong cơn mưa tại Phú Thọ, những gì người hâm mộ chứng kiến chỉ là màn trình diễn kém hiệu quả, thiếu đột biến của những chàng trai áo đỏ “vô danh”.

U23 Việt Nam vẫn còn 2 trận vòng bảng để cải thiện khả năng tấn công của mình, rèn giũa những mảng tấn công để đối phó với những hàng phòng ngự lùi sâu như trước U23 Philippines. Bằng không, nguy cơ đi vào vết xe đổ AFF Cup là hoàn toàn có thể.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.