'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình truyền thông “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” với những chia sẻ của chuyên gia để có thêm những cảnh báo và tìm được cách phòng chống vấn nạn thuốc lá điện tử trong học đường.
NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ - NGHỆ AN- 15/10

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/10/2023 14:15

Nhiều nhà quản lý, chuyên gia giáo dục tham gia chương trình

14 giờ 30 phút chiều nay (ngày 15/10), tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn ra chương trình truyền thông với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện thu hút hàng nghìn học sinh các trường, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hà Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đình Hùng Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy; Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Khách mời tham gia chương trình là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo như: TS Dương Thị Thanh Thanh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Đại học Vinh; Trung tá Phan Tuấn Anh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An; Đại úy Trần Văn Thắng Đội trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An; Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hiển, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An; Ca sĩ Hà Myo…

15/10/2023 14:23

Tất bật chuẩn bị cho chương trình

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 1
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 2
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 3
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 4

Nhiều tiết mục văn nghệ được tập dượt kỹ lưỡng

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 5
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 6
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 7

15/10/2023 14:26

Đông đảo học sinh, sinh viên đến tham gia chương trình

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 8
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 9
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 10
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 11

Ảnh: Trọng Tài

15/10/2023 14:52

Ca sĩ Tuấn Anh biểu diễn tiết mục: Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 12
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 13
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 14
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 15

Ảnh: Trọng Tài

15/10/2023 15:15

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 16
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 17
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 18
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 19
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 20

15/10/2023 15:46

Trao 20 suất học bổng cho học sinh

Ban tổ chức đã dành tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên học tốt tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 21

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 22

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh.

15/10/2023 15:59

Nếu chủ quan, việc phòng chống thuốc lá sẽ về con số 0

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới đồng thời dẫn thông tin: chỉ cách đây ít tiếng trước, báo Tiền Phong đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa bắt hơn 100.000 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Số lượng thuốc lá bị bắt rất lớn. Thuốc lá, thuốc lá điện tử đã độc hại đối với sức khoẻ con người, sản phẩm này lại không rõ nguồn gốc sẽ càng nguy hiểm.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 23

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong

Nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định chủ đề của chương trình truyền thông: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

“Đã có giai đoạn, đất nước chúng ta có nhiều người hút thuốc lá, thậm chí lấy thuốc lá làm quà cho nhau. Sau đó, đã có chương trình quốc gia về phòng chống thuốc lá và nhờ đó, số người hút thuốc giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta chủ quan, không phòng ngừa, cảnh báo trước thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới công cuộc phòng chống thuốc lá có thể sẽ về con số không”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Cũng theo Tổng biên tập Báo Tiền Phong, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều loại, dưới nhiều hình thức, thiết kế hấp dẫn, thu hút. Riêng hương liệu đã có hơn 20.000 loại, rất hấp dẫn đối với học sinh, lứa tuổi ham khám phá, muốn thử nghiệm. Trong thuốc lá cũng có nhiều hoạt chất khác nhau, một số hoạt chất đến nay chưa xác định được độ nguy hại đến thế nào. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin, trong một số loại thuốc lá điện tử đã trộn cả ma tuý.

Điều đáng lo ngại là tỉ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử là không nhỏ và con số này tăng lên qua các năm. Đến năm 2022, tỉ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử là 2,56%, và học sinh ở thành thị hút thuốc lá nhiều hơn học sinh ở nông thôn (cụ thể là thành thị tỉ lệ học sinh hút thuốc lá 3,7%). Đa số các em hút thuốc lá điện tử trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi.

Người hút thuốc lá điện tử sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ nhưng người ở bên cạnh cũng phải chịu ảnh hưởng, tác hại của khói thuốc. Với những lý do đó, tỉnh Đoàn, ngành giáo dục cần đi đầu trong công tác tuyên truyền, phòng chống việc học sinh hút thuốc lá điện tử, chất gây nghiện.

Đó cũng là lý do để hôm nay, tỉnh Đoàn Nghệ An, Sở GD&ĐT phối hợp báo Tiền Phong tổ chức chương trình truyền thông nhằm lan toả thông tin, nâng cao nhận thức cho các em học sinh để các em đủ kiến thức, tự tin nói không với sản phẩm thuốc lá trong bất kỳ tình huống nào.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cảm ơn khách mời, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị tài trợ, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã cùng phối hợp, hỗ trợ để tổ chức chương trình.

15/10/2023 16:01

MC mời các vị khách mời lên giao lưu

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 24

Hai MC dẫn chương trình

Trong cuộc sống, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, hẳn ai cùng từng nghe đến thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới nhưng không phải ai cũng biết tác hại của nó đối với sức khỏe con người. Để giúp các bạn học sinh nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử cũng như tác hại của chúng đối với sức khỏe con người, chương trình đã mời các chuyên gia đến trò chuyện và làm rõ các vấn đề này.

Các chuyên gia sẽ tham gia chia sẻ trong chương tình gồm: Đại úy Trần Văn Thắng - Đội trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An; Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hiển - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An; Tiến sĩ Dương Thị Thanh Thanh - Phó Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Đại học Vinh và bạn Đinh Nguyễn Hạnh Nguyên - học sinh lớp 11A, trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

15/10/2023 16:10

Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử đáng báo động

T'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 25

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hiển

Chia sẻ tại chương trình, thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hiển cho biết, hiện nay ngoài thuốc lá điếu thông thường thì trên thị trường xuất hiện thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng). Thuốc lá điên tử hiện chưa được cấp phép lưu hành chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc lá điện tử với tên gọi, hình dáng, kích thước khác nhau và đi kèm với nó là dung dịch thuốc lá điện tử với hơn 15.500 hương vị khác nhau hấp dẫn người dùng. Đây cũng là 1 yếu tố thúc đẩy thanh thiếu niên thử thuốc lá điện tử và nghiện.

Theo nghiên cứu của Viện chiến lược chính sách y tế có đến 8.35% học sinh từ 8-12 tuổi hút thuốc lá điện tử năm 2020 tăng 40 lần so với năm 2005.. Trước đây, thì chúng ta đa số chỉ thấy nam giới hút thuốc, nhưng giờ đây thì tỷ lệ nữ giới hay bao gồm thanh thieus niên nữ hút thuốc cũng đang gia tăng. Theo điều tra năm 2019, nhóm 13-14 tuổi, nữ hút thuốc lá điện tử 1,6% gần bằng 2,6% (nam).

Đây thực sự là những con số báo động về tình hình hút thuốc lá điện tử ở lứa tuổi học đường hiện nay. Vì thế vai trò của nhà trường và gia đình là thực sự quan trọng trong phòng chống tác hại thuốc lá ở lứa tuổi học đường.

Về phía nhà trường, trước tiên các em phải nhận diện được thuốc lá điện tử là gì? cần tuyên truyền cho các em biết về tác hại thuốc lá, các quy định. Nếu trường học có điều kiện thì lắp camera để quan sát hoặc mỗi cán bộ nhân viên, mỗi học sinh là một camera men để kịp thời phát hiện những hành vi hút thuốc của các bạn. Về phía phụ huynh, cần sát sao, gần gũi với con em để kịp thời phát hiện nếu các em có sử dụng thuốc lá để kịp thời ngăn chặn. Theo dõi các dấu hiệu bất thường về hô hấp (ho, hụt hơi, khó thở), biểu hiện lo âu, cáu gắt, lén lút nhắn tin, trò chuyện hay đi chơi đáng ngờ với 1 nhóm bạn mới, sử dụng những vật thể có hình dáng bất thường, có mùi hương bất thường trong nhà (bạc hà, cam, chanh…).

Vấn đề then chốt là cần phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi hút thuốc lá của học sinh, để qua đó có sự phối hợp giáo dục, định hướng và giúp các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp và có lợi cho sức khỏe. Nhà trường tuyên truyền giáo dục, gia đình dạy dỗ răn đe nhưng hơn hết là ý thức của mỗi em học sinh.

15/10/2023 16:16

Cảnh báo: Nam, nữ học sinh hút thuốc lá điện tử

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 26
Đại úy Trần Văn Thắng

Chia sẻ tại chương trình, Đại úy Trần Văn Thắng - Đội trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thuốc lá điện tử không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Về cơ bản, thuốc lá điện tử chạy bằng pin, dùng nhiệt từ pin đốt nóng dung dịch có trong thuốc lá điện tử tạo thành khói để hít vào phổi. Hiện nay, thuốc lá điện tử được rất nhiều người sử dụng tại Nghệ An.

Rất khó để có thể xác định chính xác thời gian thuốc lá điện tử chính thức xuất hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, qua quá trình công tác thực tiễn, tôi nhận thấy thuốc lá điện tử bắt đầu xuất hiện nhiều ở Nghệ An từ 5-6 năm trước, tức là năm 2018 và nở rộ từ năm 2021 cho đến nay.

Ở Nghệ An, tôi thấy thuốc lá điện tử có 2 loại chủ yếu. Loại 1 là Vape – đây là dạng thuốc lá điện tử sử dụng nhiều lần khi hết tinh dầu có thể đổ thêm tinh dầu vào và dùng tiếp. Loại thứ 2 là loại dạng điếu: Người dùng hút được vài trăm hơi hết tinh dầu thì không dùng được nữa.

Các loại thuốc lá điện tử này đều có nguồn gốc mang nhãn mác do nước ngoài sản xuất và được thẩm lậu vào Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các em lứa tuổi học sinh hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới hiện nay ở các địa điểm công cộng như sân bóng, cổng trường, quán nước,… Một số nhóm còn chuyền tay nhau thuốc lá điện tử để hút, có bạn còn đeo cả thuốc lá điện tử trước ngực như đeo vòng trang sức để sử dụng.

Đối với thuốc lá truyền thống thì phần đa là các bạn nam sử dụng nhưng từ khi xuất hiện thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới thì còn xuất hiện thêm nhiều bạn nữ sử dụng.

Trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội có rất nhiều tin bài về việc có học sinh này, học sinh kia ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do hút thuốc lá điện tử.

15/10/2023 16:22

Học sinh Đinh Nguyễn Hạnh Nguyên, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh chia sẻ, bản thân từng chứng kiến rất nhiều nhóm thanh niên cùng nhau hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng, trong các buổi tiệc tùng hay trong những ngõ khuất. Thậm chí, em từng thấy có cả các bạn nữ cũng cùng hút.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 27

Học sinh Đinh Nguyễn Hạnh Nguyên, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh chia sẻ tại Chương trình

Từ góc độ của mình, Hạnh Nguyên cho biết nguyên nhân các bạn học sinh thích hút thuốc lá điện tử chủ yếu là vì:

Do tâm lý tuổi dậy thì, các bạn dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, kích thích và muốn thử nghiệm.

Các bạn coi việc hút thuốc lá điện tử là một cách thức để khẳng định bản thân và thể hiện là mình ngầu, trưởng thành và giống với người lớn.

Nhiều bạn lựa chọn hút thuốc lá điện tử như là một cách để hoà đồng với bạn bè. Vì không muốn đánh mất tình bạn, và sợ bị bạn bè xa lánh, cô lập nên có nhiều bạn sẵn sàng dùng vape để hoà hợp với mọi người.

Quan trọng nhất là, đại đa số học sinh nghĩ rằng chỉ có thuốc lá truyền thống mới độc hại, còn thuốc lá điện tử thì không, nên không chỉ bản thân các bạn hút nhiều, mà còn lôi kéo bạn bè khác cùng hút.

15/10/2023 16:25

Nhiều học sinh hút thuốc vì bạn bè rủ rê, lôi kéo

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 28
TS. Dương Thị Thanh Thanh (áo xanh)

Chia sẻ về nguyên nhân học sinh tiếp cận sớm với thuốc lá điện tử sớm, TS. Dương Thị Thanh Thanh - Phó Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Đại học Vinh cho hay, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến học sinh hút thuốc lá điện tử, trong đó các nguyên nhân cơ bản như: thuốc lá điện tử được quảng cáo hấp dẫn khiến học sinh tò mò, muốn khám phá.

Các bạn học sinh, đặc biệt học sinh THCS và THPT có xu hướng muốn tự thể hiện, coi hành động hút thuốc lá điện tử là thể hiện sự trưởng thành. Ngoài ra, các bạn học sinh thường bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, thậm chí ép buộc. Nhiều em học sinh còn tìm đến thuốc lá điện tử hay chất gây nghiện khác để giảm căng thẳng, xả stress.

Một phần nguyên nhân do nhiều học sinh chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá điện tử.Khi phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, trước hết thầy, cô giáo cần giữ bình tĩnh và gặp riêng học sinh, không phê phán, để lắng nghe, nắm bắt nhận thức của học sinh về thuốc lá điện tử, lý do học sinh sử dụng thuốc lá điện tử.

Ngoài ra, thầy cô nên chia sẻ cho các em thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử hoặc hướng dẫn để các em từ bỏ sử dụng thuốc lá điện tử. Đặc biệt thầy cô cần phối hợp với cha mẹ học sinh cùng nhau để tìm giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho học sinh.

15/10/2023 16:31

Thuốc lá tàn phá sức khỏe con người

Trước câu hỏi, những thành phần có trong thuốc lá điện tử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng, nhất là các bạn trẻ, Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Hiển cũng cho biết tác hại của thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng để sức khỏe người sử dụng và người thụ động hít phải khói thuốc.

Bà Hiển cho biết, theo các nhà khoa học, trong khói thuốc có tới hơn 7.000 hóa chất độc hại trong đó 69 chất gây ung thư. Khi hút thuốc lá điện tử thì dung dịch thuốc lá điện tử được làm nóng và tạo ra khói thuốc. Và trong khói này chứa nhiều hóa chất khác nhau: Nicotine, hợp chất Cacbon: acetaldehyde, aceton, hợp chất hữu cơ formaldehyde, hydrocacbon thơm đa vòng..., Nitrosamine đặc trưng thuốc lá; kim loại: chì, crom, niken..., chất tạo mùi hương.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 29

Trong khi đó, Nicotine được xếp vào nhóm có tính chất dược lý gây nghiện chủ yếu, tương tự như ma túy Heroin và Cocain. Nicotin làm cho người hút nhanh chóng bị nghiện (lệ thuộc vào Nicotin). “Khi tiếp tục hút thì các thụ thể nicotin ở não dần sẽ bị trơ và người hút phải tăng lượng lên thì mới đạt được cảm giác sảng khoái như cũ. Vì thế dần dẫn sẽ tăng liều Nicotin, nghiện thuốc, nếu thiếu hoặc dừng hút thì sẽ có biểu hiện thèm thuốc.

Cơ thể sẽ mệt mỏi, chán nản, cáu gắt. Và cai nghiện rất khó và mất nhiều thời gian. Sử dụng nicotin liều cao có thể làm trầm trọng hơn các triệu chứng trầm cảm lo âu. Làm kìm hãm sự phát triển của não bộ, ảnh hưởng đến khả năng nhớ, tập trung chú ý và học tập, do vậy đặc biệt tác động đến trẻ”, bà Hiển nói. Do não bộ con người phát triển từ khi sinh ra cho đến 25 tuổi, thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử có thể dễ dàng bị nghiện nicotin hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng sớm hơn và trầm trọng hơn.

Sử dụng nicotin ở tuổi vị thành niên cũng có thể làm tăng nguy cơ gây nghiện như các chất gây nghiện khác (chẳng hạn như ma túy) ở nhóm tuổi này. Hơn nữa, sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ cũng làm tăng khả năng hút thuốc lá trong tương lai.

Bệnh lý đường hô hấp:

Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn: bệnh hiếm gặp và được cho là do Diacetyl, một hóa chất tạo mùi hương trong khói thuốc lá điện tử và có khả năng đi sâu vào phổi gây ra. Biểu hiện là ho, khó thở, đau ngực, thở nông. Hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn bệnh này.

Thuốc lá điện tử là một công cụ để đưa các chất cấm xâm nhập vào giới trẻ một cách dễ dàng, dễ khiến cho trẻ thành một thế hệ nghiện nicotin, nghiện chất cấm.

Ngày 16/9/2015, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai thành lập Tổng đài tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí qua đường dây điện thoại 1800.6606.

Em Đinh Nguyễn Hạnh Nguyên, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh cho rằng, học sinh hút thuốc lá khiến việc học tập sa sút và ảnh hưởng đến tình cảm, mối quan hệ bạn bè. Nhiều bạn khi đã “bập” vào hút thuốc lá, thuốc lá điện tử thường sợ bị bạn bè phát giác. Khi bị phát hiện, các bạn thậm chí gắt gỏng cả bạn bè, người thân vì cho rằng, họ không thấu hiểu mình. Chưa kể, khi các bạn đã hút thuốc lá, dễ gia nhập nhóm bạn xấu, có hành vi lệch chuẩn. Vì mỗi sản phẩm thuốc lá điện tử trên thị trường hiện nay có giá rất cao từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Khi bị ham mê, để có tiền hút thuốc, nhiều bạn sẵn sàng làm việc xấu, hay phạm tội để có tiền mua sản phẩm hút.

15/10/2023 16:36

Làm gì để cắt đứt 'kênh' vận chuyển thuốc lá tới học sinh, giới trẻ?

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 30

Đại úy Trần Văn Thắng

Đại úy Trần Văn Thắng chia sẻ, để cắt được kênh vận chuyển thuốc lá đến học sinh và giới trẻ thì cần phải có sự quan tâm, chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Do đó, phải làm tốt 2 vấn đề:

Đầu tiên là làm giảm và triệt tiêu đi nhu cầu học sinh về thuốc lá, thuốc lá điện tử. Đồng thời phải cắt đi nguồn cầu đến với học sinh. Tất nhiên để triệt tiêu được nhu cầu và triệt tiêu nguồn cung thì phải cần một thời gian, không thể ngày 1, ngày 2.

Về làm giảm và triệt tiêu nhu cầu của học sinh thì cần rất lớn vai trò của gia đình và nhà trường.

Về gia đình cần tạo ra môi trường lành mạnh, sự ổn định và hỗ trợ tinh thần cho giới trẻ. Cần quan tâm chăm sóc con cái đồng thời phải giám sát hoạt động của con trên cơ sở tôn trọng quyền của các con. Tăng cường truyền đạt thông tin đúng đắn về tác động của các chất gây nghiện đối với sức khỏe và tương lai của con.

Về phía nhà trường: tuyên truyền, tổ chức chương trình giáo dục cho học sinh hiểu về tác động của các chất gây nghiện, cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật cho học sinh. Thúc đẩy việc tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể dục và giáo dục tâm lý để giảm căng thẳng và tạo sự cân bằng cho học sinh. Đưa ra các quy định định cấm sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện khác và chế tài xử lý một cách nghiêm ngặt trong khuôn khổ trường học.

15/10/2023 16:51

Nghe hát sẩm, giao lưu cùng ca sĩ Hà Myo

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 31
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 32
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 33
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 34
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 35
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 36
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 37
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 38
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 39
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 40
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 41
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 42
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 43

15/10/2023 17:22

Học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh thể hiện tiểu phẩm gióng lên hồi chuông về tình trạng học sinh, người trẻ bị rủ rê, lôi kéo hút thuốc lá điện tử theo xu hướng, trào lưu.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 44
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 45
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 46
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 47
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 48
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 49
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 50
'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 51

15/10/2023 17:32

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 52

GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An

Phát biểu kết luận, khép lại chương trình, GS. TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá Quốc gia thống kê mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam chết có nguyên nhân từ thuốc lá. Ước tính tại Việt Nam số người chết do sử dụng thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông và tự tử. Theo Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á, ASEAN hiện có trên 121 triệu người hút thuốc lá, trong đó Việt Nam đứng thứ ba.

Thời gian qua, tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới ngày càng gia tăng, thậm chí trở thành trào lưu đối với một bộ phận thanh thiếu niên. Việc mua, bán thuốc lá, các chất gây nghiện đang dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt qua các công cụ trực tuyến. Thực tế cho thấy, cấm mua, bán đã khó, nhưng cấm sử dụng còn khó hơn rất nhiều. Hiện nay, không chỉ số lượng học sinh dùng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thậm chí là chất gây nghiện tăng lên mà các học sinh nữ cũng bắt đầu dùng thuốc lá điện tử thường xuyên hơn.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương (thành phố Vinh, huyện Diễn Châu) triệt xóa 60 đầu mối, bắt 68 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thu giữ 37.000 chiếc thuốc lá điện tử, các loại tinh dầu, phụ kiện kèm theo. Đầu tháng 3/2023, một nam sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh vì sử dụng và say thuốc lá điện tử đã bị ngã từ tầng 3 khiến nhiều phụ huynh ngỡ ngàng; đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp khi hút thuốc lá và thuốc lá điện tử,

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, thanh thiếu niên là lứa tuổi đang phát triển, đang trưởng thành về tâm lý và nhân cách. Giai đoạn này các em chịu tác động và ảnh hưởng không nhỏ của gia đình, môi trường sống và giáo dục của nhà trường nên chưa hiểu được hút thuốc lá, các chất gây nghiện là “thói quen nhất thời” nhưng để bỏ thuốc lá, chất gây nghiện là “cả một cuộc đời”.

Để tạo một môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, đồng hành cùng thanh thiếu niên vững bước tới tương lai tươi đẹp, Báo Tiền phong, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào phối hợp tổ chức chương trình và mong muốn thông qua chương trình phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá; phân tích những tác hại của thuốc lá điện tử, chất gây nghiện đối với sức khỏe con người, nhất là ảnh hưởng đối với sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên từ đó chuyển tải thông điệp về xây dựng môi trường nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới.

Ông Thành đề nghị các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất ngây nghiện mới cho giáo viên, học sinh; xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với các cấp học, bậc học. Thực hiện môi trường học đường không khói thuốc. Tăng cường các biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, chất gây nghiện trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm học sinh vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện.

Đồng thời đề nghị Báo Tiền phong, phát huy vai trò là kênh thông tin nhanh nhạy, gần gũi với giới trẻ để cập nhật, đăng tải thường xuyên tài liệu, thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện. Mở các chuyên trang, chuyện mục tuyên truyền về thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá… Kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình và tổ chức các hoạt động truyền thông trong nhà trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, để xây dựng môi trường lành mạnh, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện trong trường học điều then chốt nhất chính là ý thức của các em học sinh. “Mỗi học sinh sẽ là những tuyên truyền viên chuyền tải những suy nghĩ, nhận thức và hành động của mình sang những người xung quanh, để các thông điệp về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới được lan tỏa sâu rộng, tạo sức đề kháng mạnh mẽ cho cả cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng một môi trường sống, học tập, làm việc có văn hóa, an toàn, lành mạnh”, ông Thành nhắn nhủ.

Sáng 15/10, tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, công tác chuẩn bị cho chương trình “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra tất bật, khẩn trương trong không khí háo hức và đón chờ của các em học sinh, phụ huynh.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 53

Chương trình được tổ chức tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Nội dung chính của chương trình là nhìn nhận tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người nói chung và học sinh nói riêng. Nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử. Làm thế nào để có được môi trường học đường không khói thuốc?

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2019 có 2,57% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử. Trong đó học sinh thành thị chiếm 3,7%, học sinh bậc THCS là 2,15% và bậc THPT chiếm 3,1%.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 54

Cờ hoa, băng rôn tuyên truyền được treo ở nhiều vị trí trong và ngoài trường.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia và hơn 1.500 học sinh, cán bộ, giáo viên đến từ Trường THPT Nguyễn Duy Trinh; các thầy giáo cô giáo trong BGH các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 55

Thế hệ trẻ luôn nói không với khói thuốc

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong và hệ sinh thái Báo Tiền Phong. Livestream trên fanpage Tỉnh Đoàn Nghệ An, App Thanh niên Việt Nam lúc 14h30 chiều nay 15/10.

'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới' ảnh 56
MỚI - NÓNG