Nơi hội tụ của 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Nơi hội tụ của 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'
TP - Sáng 4/6, tại Hà Nội, BTC cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 5 (năm 2013) đã gặp mặt báo chí giới thiệu Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi này đồng thời giới thiệu Chương trình giao lưu - nghệ thuật Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Cuộc thi do báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư), NXB QĐND và Tổng Cty CP Dịch vụ KT Dầu khí Việt Nam (PTSC), Bảo hiểm Tiền gửi VN phối hợp tổ chức.

15 tác phẩm đoạt giải, gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Giải nhất được trao cho bài viết Người sưu tầm hàng trăm tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa của tác giả Phan Tiến Dũng, viết về Việt kiều Mỹ Trần Thắng, người đã sưu tầm hơn 150 tấm bản đồ và 3 cuốn atlas góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 7/6/2014, tại TT nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội cùng với Chương trình giao lưu-nghệ thuật Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

BTC tiếp tục phát động Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 6-năm 2014 trên báo QĐND.

MỚI - NÓNG