Nô nức ngày hội tòng quân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 16/2, hàng chục nghìn thanh niên trên mọi miền Tổ quốc bước vào mùa tòng quân năm 2022 cùng nhiều chính sách mới được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tân binh có trình độ cao được nhiều ưu đãi

Theo Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), thời gian qua, để nâng cao chất lượng tân binh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ thị tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Trong đó, Quân đội có nhiều chính sách nhằm khuyến khích và ưu tiên công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhập ngũ.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu chú trọng chọn những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có ngành nghề chuyên môn. Tân binh có trình độ đại học, cao đẳng có thể nhanh chóng tiếp cận, sử dụng tốt vũ khí, công nghệ tiên tiến, góp phần hiện đại hóa Quân đội. Cùng với đó, nguồn thanh niên đã được đào tạo qua các trường đại học, cao đẳng khi thực hiện nghĩa vụ tại ngũ có thể được sử dụng ngay vào các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật phù hợp.

Nô nức ngày hội tòng quân ảnh 1

Thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngô Tùng

Căn cứ nhu cầu của từng đơn vị và nguyện vọng mỗi người, Bộ Quốc phòng ưu tiên tuyển chọn những công dân có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học, nhất là các ngành nghề chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cần cho Quân đội. Tỷ lệ này chiếm khoảng 3,5 đến 4,3% so với chỉ tiêu công dân nhập ngũ hằng năm.

Bên cạnh đó, theo quy định, trước khi nhập ngũ, công dân đang làm việc tại cơ quan nào thì khi xuất ngũ cơ quan đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan đó đã giải thể thì tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.

Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Náo nức tòng quân

Hà Nội: Ngày 16/2, hơn 4.300 thanh niên Hà Nội tự hào lên đường nhập ngũ. Trong đó, 3.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 870 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Lạng Sơn: Sáng 16/2, Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố Lạng Sơn được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo 100% chỉ tiêu và thực hiện chặt chẽ các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lạng Sơn đã tuyển chọn và gọi 1.250 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 244 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Hải Phòng: Sáng 16/2, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (quận Ngô Quyền). Cũng trong sáng 16/2, tất cả các quận huyện trên địa bàn TP Hải Phòng cũng tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt kiểm soát COVID-19. Năm 2022 TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 350 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động, khám tuyển công dân nhập ngũ tại các quận huyện trên địa bàn đảm bảo công khai, công bằng, đạt chất lượng cao. Năm nay, thành phố hỗ trợ công dân nhập ngũ, công an nhân dân một lần với mức 10 triệu đồng/lượt.

Quảng Trị: Chiều 16/2, chị Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, hơn 1.500 suất quà có tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng vừa được các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Trị phối hợp với một số đơn vị trong tỉnh này trao tặng cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày 17/2, và thanh niên vừa xuất ngũ. Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác cũng đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức.

TT-Huế: Ngày 16/2, tại TT-Huế diễn ra lễ giao nhận quân năm 2022, với 1.453 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Tất cả tân binh đều là đoàn viên, 7 người đảng viên, 100% có đơn tình nguyện tòng quân, 154 người có trình độ đại học và cao đẳng.

TPHCM: Ngày 16/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã tổ chức lễ giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM, thành phố đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho gần 3.984 công dân, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân và 184 trường hợp dự phòng. Trong số các công dân nhận lệnh nhập ngũ có 1.684 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 3.189 công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2; có 79 đảng viên nhận lệnh nhập ngũ.

Đồng Tháp, đồng loạt 12 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Năm 2022, tỉnh Đồng Tháp được giao tuyển chọn và gọi 1.526 công dân nhập ngũ; trong đó có 1.200 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, 326 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bến Tre: Năm nay, toàn tỉnh đã tuyển chọn được 1.300 thanh niên cho các đơn vị như: Quân đoàn 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo binh 6, Cục Kỹ thuật, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng Công an tỉnh tuyển chọn 223 công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Cần Thơ: Tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Đợt này, thành phố Cần Thơ giao đơn vị Quân đội 1.350 tân binh; giao đơn vị Công an 566 tân binh,với tổng 1.916 tân binh.

An Giang: Công tác giao, nhận quân năm nay diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Toàn tỉnh tuyển chọn 1.744 thanh niên giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Sư đoàn 330, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 416 (Quân khu 9).

MỚI - NÓNG