TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/2, tại TT-Huế diễn ra lễ giao nhận quân năm 2022, với 1.453 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đáng chú ý, trong lần tòng quân này, tất cả 1.450 tân binh tại TT-Huế đều là đoàn viên, 7 người là đảng viên, 100% có đơn tình nguyện nhập ngũ, 154 người có trình độ đại học và cao đẳng.

TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu tặng quà động viên tân binh tại thị xã Hương Thủy

Đặc biệt tại các xã, phường tuyến biển, nơi có nhiều con em vươn khơi, bám biển nhiều ngày, làm ăn xa…, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi, vận động, nên tất cả đều tham gia lệnh gọi khám tuyển và chấp hành tốt chính sách pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Trong số 1.453 tân binh nhập ngũ đầu năm 2022 tại TT-Huế, có 1.200 chiến sĩ biên chế vào các đơn vị quân đội, 253 người làm nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 2
TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 3
TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 4

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TT-Huế

Chiến sĩ mới Quách Nam (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế) bày tỏ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi vào quân đội, tôi quyết tâm phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị; đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của gia đình, cũng như cấp ủy, chính quyền phường Thuận An (Huế) - địa phương nơi tôi sinh sống trước khi nhập ngũ”.

TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 5

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Chiến sĩ mới Tống Quang Nhật (Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) hào hứng: “Được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn của bản thân tôi và gia đình. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, khắc phục khó khăn, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, hoàn thành xuất sắc các chương trình huấn luyện và nhiệm vụ được giao”.

Theo Thượng tá Lê Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế, mùa tuyển quân năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến thanh niên nhập ngũ. Mỗi tân binh được tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, các bước tuyển chọn đều được thực hiện tốt, đặc biệt công tác phòng, chống dịch luôn bảo đảm trong suốt quá trình tổ chức giao quân.

TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 6
TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 7
TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 8
TT-Huế: 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ là đoàn viên, 100% có đơn tình nguyện ảnh 9

Động viên, ân cần dặn dò, tặng quà tân binh trước giờ nhập ngũ

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, cho hay, đây là một trong những năm mà người dân cũng như thanh niên đã thể hiện ý thức, nhận thức rất cao về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. Điều đó thể hiện rõ qua việc 100% thanh niên nhập ngũ đều có đơn tình nguyện, nhiều thanh niên dù đã tốt nghiệp đại học kết quả xuất sắc nhưng vẫn xung phong nhập ngũ; nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 nhưng mà vẫn hăng hái lên đường tòng quân...

Lễ giao nhận quân năm nay tại TT-Huế đã diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đạt chỉ tiêu 100% quân số đề ra.

MỚI - NÓNG