Ninh Thuận yêu cầu dừng đắp đường trên sông Dinh để khai thác cát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ phản ánh trên báo Tiền Phong, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận dừng đắp đường trên sông Dinh để khai thác cát tại mỏ cát Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 17/3, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có công văn giao Sở TN-MT tỉnh này có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận dừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phước Mỹ sau khi có phản ánh của báo Tiền Phong về vụ việc này.

Công văn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền ký ngày 16/3 chỉ đạo: Xét báo cáo của Sở TN-MT tỉnh tại văn bản số 1136 ngày 13/3/2022 về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh của báo Tiền Phong về hoạt động khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phước Mỹ của Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở TN-MT tỉnh này có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận dừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phước Mỹ khi hồ sơ điều chỉnh thiết kế khai thác chưa được thẩm định, phê duyệt.

Ninh Thuận yêu cầu dừng đắp đường trên sông Dinh để khai thác cát ảnh 1

Dù chưa được phê duyệt, Công ty Bình Minh vẫn đưa máy móc vào khai thác cát. Ảnh L.H

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát Phước Mỹ phải được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế khai thác được cơ quan nhà nước thẩm định, phê duyệt. Đồng thờI, giao Sở TN-MT tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác tại mỏ cát Phước Mỹ, trường hợp Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận không chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định. Còn việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế khai thác mỏ cát Phước Mỹ của Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận phải có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nơi có mỏ; giao Sở Xây dựng tỉnh thực hiện thẩm tra, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Ninh Thuận yêu cầu dừng đắp đường trên sông Dinh để khai thác cát ảnh 2

Người dân phản ánh việc đắp đường khai thác cát trên sông Dinh ảnh hưởng đến sự an toàn của cầu Đạo Long 2 và cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh L.H

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, người dân sinh sống tại phường Phước Mỹ (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) nhiều năm qua phản ánh việc Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận tự ý đưa phương tiện cơ giới vào xẻ lòng sông Dinh. Việc tự ý nắn dòng sông Dinh gây biến dạng dòng chảy, tiềm ẩn rủi ro về xói lở, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa người dân sát bờ sông Dinh.

Theo người dân địa phương, dù được phép khai thác cát qua địa phận phường thế nhưng Công ty TNHH Bình Minh - Ninh Thuận không cắm mốc giới khai thác mỏ cát theo quy định, tự ý tập kết cát không đúng quy định, làm đường vận chuyển cát đi dưới chân cầu Đạo Long 2 (nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn bắc qua sông Dinh) không được phép.

MỚI - NÓNG