Niềm vinh dự của hai người lính pháo Hải quân trong ngày Quốc khánh

TPO - Sáng 2/9, tại Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân), diễn ra Lễ kết nạp đảng viên cho hai Trung uý quân nhân chuyên nghiệp là Hoàng Ngọc Tuân - Khẩu đội trưởng pháo của Tàu 277 và Lê Bặt Thắng - Nhân viên pháo của Tàu 331.

Theo Lữ đoàn 172, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng. Trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, lời tuyên thệ của đảng viên mới được cất vang vào đúng thời điểm kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Niềm vinh dự của hai người lính pháo Hải quân trong ngày Quốc khánh ảnh 1

Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Tuân (sinh năm 1993, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đọc lời tuyên thệ của đảng viên, sáng 2/9.

Đây là sự kiện hết sức trọng đại và ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi quân nhân, đồng thời cũng cho thấy được sự lớn mạnh và ngày càng phát triển của các tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Tuân chia sẻ: “Vinh dự là một quân nhân, tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết khi ngày hôm nay được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn và tác phong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Niềm vinh dự của hai người lính pháo Hải quân trong ngày Quốc khánh ảnh 2

Trao quyết định kết nạp đảng viên cho Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Lê Bặt Thắng (SN 1990, quê Hoằng Hoá, Thanh Hoá).

MỚI - NÓNG
Việt Nam xuất khẩu gạo cho 3 tỷ người làm lương thực chính
Việt Nam xuất khẩu gạo cho 3 tỷ người làm lương thực chính
TPO - Gạo là lương thực chính của 3 tỷ người, toàn cầu có 117 nước và vùng lãnh thổ trồng lúa nhưng trên 90% gạo được sản xuất và tiêu thụ ở châu Á. Riêng Việt Nam, trong 35 năm qua đã xuất khẩu hơn 158 triệu tấn gạo đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 15% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu.