Những thí sinh ‘đặc biệt’ của chương trình Bài hát hay nhất

TPO - Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi những cái tên đình đám trong làng nhạc Việt như: Ưng Đại Vệ, Vương Anh Tú, Phạm Hồng Phước lại trở thành thí sinh của chương trình Sing my song- Bài hát hay nhất.

Chương trình Bài hát hay nhất mới chỉ lên sóng 2 tập nhưng đã gây ấn tượng mạnh và thu hút được sự chú ý của dư luận. Không chỉ hấp dẫn bởi format mới, chương trình còn được quan tâm bởi dàn thí sinh “hot” bậc nhất.

Chủ nhân hit “Anh cứ đi đi” rớt ngay từ vòng loại

Không chỉ khán giả truyền hình mà ngay cả 4 vị HLV đều bất ngờ khi Vương Anh Tú- chủ nhân hit “Anh cứ đi đi” xuất hiện trên sân khấu Bài hát hay nhất. Nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ: “Tôi nghe ca khúc của bạn suốt và rất ganh tị vì ca khúc của tôi chưa bao giờ được cover nhiều đến như thế. Nếu như bạn đã viết được bài hit như thế thì bạn nên ngồi vị trí của tôi, còn tôi lên đó để thi, chưa chắc ở đây chúng tôi thành công bằng bạn”.

Những thí sinh ‘đặc biệt’ của chương trình Bài hát hay nhất ảnh 1

Vương Anh Tú thể hiện ca khúc "Mặt trái của hạnh phúc".

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng cho rằng, có một thế giới khác mang đến cho Vương Anh Tú nhiều thành công. “Bạn không cần đến đây, bạn vẫn có thể làm công việc của mình. Bạn không đi tiếp ở chương trình nhưng bạn vẫn thành công trên con đường mà bạn đã chọn”- nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói.

Cả 4 vị HLV đều đồng tình với ý kiến giai điệu của ca khúc “Mặt trái của hạnh phúc” do Vương Anh Tú sáng tác, trình bày khá trúc trắc, cảm xúc chưa tới và họ mong chờ hơn thế nữa. Việc Vương Anh Tú phải ra về khiến nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Vương Anh Tú là chủ nhân của khá nhiều hit được giới trẻ ưa chuộng như: Anh cứ đi đi, Anh đợi em nha, Chúc vợ ngủ ngon, Vợ tuyệt vời nhất, Nơi ấy ngọn đồi tình yêu, Giúp anh trả lời những câu hỏi…

Sự trở lại của Ưng Đại Vệ

Vắng mặt trong giới showbiz một thời gian dài, Ưng Đại Vệ bất ngờ trở lại trong chương trình Bài hát hay nhất và thể hiện ca khúc “Lời tự sự”. Ngay từ câu hát đầu tiên, nam ca sĩ đã nhận được sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.

Những thí sinh ‘đặc biệt’ của chương trình Bài hát hay nhất ảnh 2

Ưng Đại Vệ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chuyện riêng tư.

Là HLV duy nhất gạt cần chọn Ưng Đại Vệ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói: “Ngay khi nghe 2-3 câu đầu, tôi đã nhận ra Ưng Đại Vệ, giọng của Vệ quá đặc trưng. Nhưng không hiểu sao lâu lắm không thấy Ưng Đại Vệ hoạt động nghệ thuật”.

Trước câu hỏi này, Ưng Đại Vệ chia sẻ, thời gian qua anh đã dành thời gian để chăm sóc con gái nhỏ. Bất ngờ hơn khi giọng ca “Vì một người” tiết lộ gia đình anh gặp một biến cố lớn về tài chính, mất hết nhà cửa, thậm chí bán cả công ty riêng. Do vậy, anh không có chi phí để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc.

Phạm Hồng Phước bật khóc nói về ca khúc “Đã có anh hai”

Là chủ nhân của khá nhiều ca khúc nổi tiếng như: Khi người lớn cô đơn, Giá như có thể ôm ai và khóc… Phạm Hồng Phước tiếp tục thử sức mình trong cuộc chơi của Bài hát yêu thích. Tại chương trình này, Phạm Hồng Phước mang đến một ca khúc khá xúc động “Đã có anh hai”.

Những thí sinh ‘đặc biệt’ của chương trình Bài hát hay nhất ảnh 3

Pham Hồng Phước nghẹn ngào khi nói về em gái khuyêt tật của mình.

Chính nam ca sĩ cũng không kìm được nước mắt khi chia sẻ với nhạc sĩ Đức Trí đây là ca khúc anh viết dành tặng người em gái khuyết tật.

Phạm Hồng Phước nghẹn ngào nói: "Nhớ lại những ngày còn nhỏ, Phước hay đi đón em gái vì từ lúc sinh ra, em không thể nghe và nói được. Cũng bởi những khiếm khuyết, em rất hay bị bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo. Phước thường nói, đứa nào mà chọc em thì hãy nói với anh hai. Ở thời điểm hiện tại, khi mình đã lớn, có những thứ không thể thay đổi được. Khi viết ca khúc này Phước chỉ muốn nói rằng dù em gái có còn nhỏ, đã lớn hay già đi thì vẫn còn có ba mẹ, anh hai ở bên em lo cho em, đừng sợ gì hết".

Phạm Hồng Phước được bộ ba: HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giang Son gạt cần lựa chọn về đội của mình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.