Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
TPO - Trong tuần cuối cùng của năm 2014, thế giới chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm như máy bay AriAsia rơi ở biển Java, Indonesia; cháy phà ở biển Hy Lạp; giẫm đạp kinh hoàng trong lễ đón năm mới ở Thượng Hải, Trung Quốc khiến 36 người thiệt mạng... 

Dưới đây là những sự kiện thế giới đáng chú ý trong tuần cuối cùng của năm 2014:

PAKISTAN TIÊU DIỆT THỦ LĨNH TALIBAN VỤ THẢM SÁT TRƯỜNG HỌC

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 1

Lực lượng an ninh Pakistan

Hôm 25/12, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt Saddam, một chỉ huy Taliban đứng đằng sau vụ thảm sát trường học Peshawar khiến gần 150 người thiệt mạng.

Saddam không chỉ là kẻ chủ mưu vụ tấn công trường học đẫm máu, mà còn chỉ huy nhiều vụ tấn công bằng bom khác. Tuy nhiên, chức danh của y trong tổ chức Taliban chưa được tiết lộ.

ĐỒNG RÚP BẬT DẬY MẠNH MẼ

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận khủng hoảng tiền tệ, tình hình Ukraine và quan hệ với phương Tây trong cuộc họp báo cuối năm 2014. Ảnh: Getty Images

Giá trị đồng rúp hôm 26/12 tăng lên mức cao nhất trong ba tuần qua sau khi chính phủ thực hiện các giải pháp nhằm chặn đà giảm và hạ thấp tỷ lệ lạm phát quá cao sau nhiều năm ổn định. 

Dù đồng rúp hồi phục mạnh, nhiều dấu hiệu căng thẳng kinh tế vẫn tồn tại. Do vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các bộ trưởng không nghỉ tết năm 2015 để tiếp tục tập trung giải quyết bài toán kinh tế.

MÁY BAY AIRASIA RƠI Ở BIỂN JAVA, INDONESIA

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 3

Sáng 28/12, máy bay mang số hiệu QZ 8501, chở 162 hành khách của hãng hàng không AirAsia đã rơi xuống biển Java, Indonesia, sau gần 1 giờ cất cánh, do gặp thời tiết xấu.

Đến nay, chưa xác định được nguyên nhân chính xác vì sao chiếc Airbus A320 - 200 rơi xuống biển Indonesia, nhưng theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, có thể do lớp mây lạnh bao phủ máy bay đã làm hỏng động cơ, khiến máy bay bị đóng băng và rơi xuống biển.

Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, hiện ít nhất 30 thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ, không tìm thấy một ai sống sót. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng tìm được nhiều vật thể, mảnh vỡ lớn của máy bay. Tuy nhiên, hộp đen của máy bay vẫn chưa tìm được.

CHÁY PHÀ Ở NGOÀI KHƠI HY LẠP

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 4

Khói bốc mù mịt sau khi phà Norman Atlantic bốc cháy - Ảnh: Reuters

Một chiếc phà chở gần 500 hành khách bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi Hy Lạp hôm 28/12 khi đang trong hành trình từ cảng Patras của Hy Lạp tới cảng Ancona ở Italy. 

Hiện đã có 477 hành khách và thủy thủ đoàn được giải cứu an toàn khỏi con phà. 13 người thiệt mạng trong đó có 11 hành khách và hai thủy thủ cứu hộ người Albania.

Cho tới nay, thuyền trưởng con phà và chủ phà người Italy bị cáo buộc các tội làm đắm phà, ngộ sát và vô tình gây thương tích. Hai nhân viên trên phà cùng hai đại diện của hãng tàu ANEK Lines của Hy Lạp cũng đã bị điều tra. 

HỆ THỐNG MẠNG TRIỀU TIÊN TÊ LIỆT LẦN HAI

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 5

Poster bộ phim "The Interview"

Hệ thống mạng của Triều Tiên một lần nữa bị tê liệt vào tối 27/12, sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng cáo buộc Washington đánh sập mạng internet nước này tuần trước.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Mỹ Obama "bật đèn xanh" cho các rạp ở Mỹ công chiếu "The Interview", bộ phim có nội dung giả tưởng xoay quanh âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un do hãng Sony Pictures của Mỹ sản xuất.

Trước đó, Sony Pictures phải hủy công chiếu bộ phim do bị một nhóm tin tặc tấn công và đe dọa an ninh. Ngay khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết có đủ thông tin để kết luận chính quyền Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho việc tấn công mạng này. Đồng thời, Mỹ thề sẽ có hành động đáp trả. 

Do vậy, Bình Nhưỡng cho rằng 2 vụ sập mạng của nước này có liên quan đến chính quyền của ông Obama.

GIẪM ĐẠP KINH HOÀNG TRONG LỄ ĐÓN NĂM MỚI TẠI TRUNG QUỐC

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 6

 Đám đông chen lấn xô đẩy nhau tại bến Thượng Hải đêm giao thừa - Ảnh: Reuters

36 người thiệt mạng và 47 người bị thương sau vụ giẫm đạp kinh hoàng trong dịp lễ chào đón Năm Mới ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nguyên nhân của vụ việc chính là do công tác quản lý đám đông trong những sự kiện lớn của thành phố Thượng Hải chưa tốt. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu thành phố Thượng Hải nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp trên và nỗ lực cứu chữa những người bị thương.

THẾ GIỚI TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2015

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 7

Màn pháo hoa rực rỡ tại Cầu cảng Sydney, Australia

Người dân trên khắp thế giới đã trải qua thời khắc chia tay năm 2014 nhiều thảm họa, thiên tai, dịch bệnh... để chuyển sang Năm Mới 2015 với những niềm hy vọng mới về một thế giới tốt đẹp hơn.

Mỗi quốc gia có những cách thể hiện niềm vui đón chào năm mới theo truyền thống riêng nhưng đều chung một mong ước năm mới thịnh vượng, an lành sẽ đến với mọi người.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.