Kỷ niệm ngày truyền thống bộ đội Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2015):

Những người lính 'nở hoa trong lòng địch'

Các động tác dây chiến thuật: tụt ngược, tụt xuôi, đi vuông góc với tường. Ảnh: Phan Ngọc Trường.
Các động tác dây chiến thuật: tụt ngược, tụt xuôi, đi vuông góc với tường. Ảnh: Phan Ngọc Trường.
TP - Những ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2015, chúng tôi được tận mắt chứng kiến các chiến sỹ đặc công và những chiến đấu viên (CĐV) của Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc Binh chủng Đặc công thực hiện nhiệm vụ một cách thuần thục trong tình huống giả định: Mũi đặc công tiến công nhóm bạo loạn lật đổ (BLLĐ), giải thoát con tin tại khách sạn Rose…

“Nở hoa trong lòng địch”

Theo tin của Tổng cục M, tại thành phố H, bọn cầm đầu bạo loạn đã thuê toàn bộ khách sạn Rose (4 tầng) và một số nhân viên để làm trung tâm chỉ huy, điều hành các hoạt động bạo loạn. Quân địch có khoảng 20 tên, gồm lực lượng cầm đầu (bố trí tập trung ở tầng 2, tầng 3); lực lượng bảo vệ (bố trí ở tầng 1, tầng 4); vũ khí trang bị chủ yếu là súng ngắn, tiểu liên, lựu đạn, mìn tự tạo, vô tuyến điện...

Trước khi bị tiến công, địch tổ chức canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối giữ bí mật. Lực lượng bảo vệ của địch cải trang thành lái xe taxi, xe ôm và nhân viên quầy bar bảo vệ vòng ngoài để theo dõi tình hình hoạt động của ta. Khi bị tiến công, chúng lợi dụng khách sạn và lực lượng nhân viên làm bình phong để chống cự, đặt điều kiện, tháo chạy.

Về phía ta, lực lượng công an và lực lượng vũ trang địa phương cũng cải trang trà trộn để theo dõi các hoạt động của bọn cầm đầu, kịp thời thông báo cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Cùng thực hiện nhiệm vụ tiến công bọn cầm đầu BLLĐ, giải thoát con tin tại khách sạn Rose trong đêm còn có các lực lượng Công binh, Hóa học, Quân y, Tác chiến điện tử... Lữ đoàn Đặc công 429 đã nhanh chóng hoàn thành công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, cơ động lực lượng tiếp cận mục tiêu từ nhiều mũi, nhiều hướng bằng các động tác kỹ thuật leo trèo nhà cao tầng.

Với phương án tiến công tập kích bí mật, kết hợp với tập kích hóa trang và tổ chức thành các bộ phận chiến đấu và bộ phận bảo đảm. Lực lượng chiến đấu của mũi đặc công được chia làm các tổ chủ yếu, tổ thứ yếu, tổ đón lõng, tổ bắn tỉa và tổ tuyên truyền đặc biệt.

Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Hưng, CĐV Đội Chống khủng bố thuộc Lữ đoàn Đặc công 429, cho biết, các động tác kỹ thuật leo trèo nhà cao tầng bao gồm động tác dây chiến thuật (tụt ngược, tụt xuôi, đi vuông góc với tường); động tác kỹ thuật leo tường kính, tường sắt, tường đá, tường nhẵn bằng một loại trang bị có tên gọi là cơ cấu bám; và động tác leo nhái. Tùy theo từng trường hợp cụ thể các CĐV sẽ vận dụng các động tác tiếp cận mục tiêu cho phù hợp.

Đu “dây tử thần”

Sau khi bị lực lượng đặc công đánh bắt và khống chế, một số tên cầm đầu của địch tháo chạy, cướp xe bus, khống chế các hành khách làm con tin và tháo chạy.

Nhanh chư chớp, các CĐV lao theo, đu dây cáp, dây sắt (được gọi là dây tử thần), sử dụng võ thuật tiêu diệt, khống chế, bắt gọn những tên cầm đầu, bảo vệ an toàn cho hành khách trên xe. Chứng kiến màn đu dây vun vút của các CĐV đuổi theo những tên cầm đầu, chúng tôi không khỏi thót tim, chỉ sợ có sự cố tuột tay rơi xuống đất. Nhưng không, các CĐV đã thực hiện một cách nhanh gọn, chính xác đến từng động tác nhỏ nhất. Bằng những động tác võ thuật điêu luyện, ngay khi tiếp đất, các CĐV đã khống chế, tóm gọn những tên cầm đầu nhanh chóng.

Thượng úy Lê Văn Toàn, đội trưởng đội Chống khủng bố (Lữ đoàn Đặc công 429) bật mí: Với các nội dung kỹ chiến thuật, bộ đội đặc công luyện tập thuần thục trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Nhưng để bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện, chúng tôi vẫn trang bị bảo hiểm. Riêng nội dung huấn luyện tụt “dây tử thần” chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong thời gian cực ngắn nên không trang bị dây bảo hiểm.

Do đó, đòi hỏi người thực hiện phải có sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh vững vàng, nhanh nhẹn, khéo léo xử trí các tình huống bất ngờ xảy ra và võ thuật phải điêu luyện mới có thể hoàn thành nội dung này một cách chính xác và an toàn. Thực hiện động tác này từ trên cao (tầng 4 hoặc cao hơn nữa) tụt nhanh tiếp đất chỉ hơn chục giây rất nguy hiểm. Nhưng với tinh thần thép, bản lĩnh vững vàng, các CĐV đã thực hiện một cách nhanh gọn, an toàn tuyệt đối.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ A2 và Chống khủng bố ngày càng phát triển, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi bộ đội đặc công phải nâng cao chất lượng tổng hợp một cách toàn diện, trong đó lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Tiến công bọn cầm đầu bạo loạn, giải thoát con tin ở địa bàn đô thị là đề mục chiến thuật quan trọng, thường xuyên được các đơn vị đặc công làm nhiệm vụ A2 và Chống khủng bố tổ chức huấn luyện”, đại tá Tống Văn Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 429 nói.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.