Những người đầu tiên được bệnh viện tư giúp vượt qua COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Những bệnh nhân đầu tiên không may mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Những bệnh nhân đầu tiên không may mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Chỉ trong thời gian ngắn đi vào hoạt động, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức đã cho những trường hợp khỏi bệnh đầu tiên xuất viện. Bệnh viện đang nâng công suất lên 200 giường để tăng khả năng tiếp nhận, cứu chữa cho cộng đồng.

Sau một tuần chính thức đi vào hoạt động, ngày 9/8 Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức đã cho những trường hợp đầu tiên được điều trị khỏi xuất viện.

Người may mắn rời khỏi bệnh viện đầu tiên là chị N.T. (39 tuổi) phải nhập cấp cứu ngày 4/8 vì suy hô hấp, ho, kiệt sức sau khi mắc COVID-19. Sau hơn 4 ngày điều trị tích cực, chị đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đủ tiêu chuẩn ra viện.

Người thứ hai là anh T.H.T. (43 tuổi) được bệnh viện tiếp nhận thăm khám bệnh lý thông thường khoảng 2 tuần trước. Kết quả xét nghiệm phát hiện anh đã dương tính với SARS-CoV-2 nên phải nhập viện điều trị trong tình trạng mệt, suy hô hấp.

Các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ, giúp người bệnh sớm phục hồi chức năng hô hấp. Ngày 9/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nên được xuất viện, về cách ly y tế tại nhà theo sự tiếp nhận và quản lý của y tế địa phương.

TS.BS Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức, cho biết, để đáp ứng nhu cầu điều trị và cứu sống những người bệnh COVID-19 trong bối cảnh dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bệnh viện đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát lại trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế, tăng thêm bồn Oxy lỏng.

Theo BS Tuấn, phương án tăng từ 100 lên 200 giường bệnh đang được khẩn trương xúc tiến. Để đáp ứng nhân sự cho giai đoạn mới, nơi đây sẽ kêu gọi các bệnh viện trong hệ thống của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ chi viện nhân lực.

Những người đầu tiên được bệnh viện tư giúp vượt qua COVID-19 ảnh 1

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức chính thức chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 từ ngày 2/8.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã hỗ trợ bệnh viện 10 máy thở để phục vụ điều trị các triệu chứng nặng, hạn chế tối đa phải chuyển lên tuyến trên để giảm áp lực quá tải cho các trung tâm hồi sức COVID-19.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức (số 241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/8. Đây là cơ sở đáp ứng được các điều kiện về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cần thiết cho điều trị COVID-19. Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện đưa vào hoạt động 100 giường (trong đó có 10 giường Hồi sức cấp cứu). Giai đoạn 2 bệnh viện sẽ nâng số giường lên 200 (trong đó có 20 giường Hồi sức cấp cứu). Bệnh viện tiếp nhận điều trị cho người bệnh COVID-19 tầng 3, theo mô hình tháp 5 tầng trong điều trị COVID-19.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.