Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tạm thời ngưng nhận bệnh vì liên quan ca nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lối ra vào bệnh viện được phong tỏa nghiêm ngặt.
Lối ra vào bệnh viện được phong tỏa nghiêm ngặt.
TPO - Tối 27/5, cơ quan chức năng TPHCM đã tiến hành phong tỏa và   chỉ đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ  tạm thời ngưng nhận bệnh vì một trường hợp nghi mắc COVID-19 đến khám tại đây.

Hơn 21h tối 27/5, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận, TPHCM đang tiến hành phong tỏa các lối ra vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên, lực lượng Công an, dân quân đã lập hàng rào chắn trước cửa ra vào bệnh viện trên đường Phan Xích Long. Công an chốt chặn ở các lối đi, người dân bên ngoài không được vào trong và người trong bệnh viện cũng không được ra ngoài.

 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tạm thời ngưng nhận bệnh vì liên quan ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1

Lực lượng chức năng chốt chặn trước cổng bệnh viện.

Trước đó, chiều 27/5, thông tin từ ngành y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là chị L.T.N.H. (30 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thanh, quận Tân Phú, TPHCM).

Sáng cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám với các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng ngày thứ hai. Thời điểm thăm khám, người này đang mang thai 10 tuần tuổi.

 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tạm thời ngưng nhận bệnh vì liên quan ca nghi mắc COVID-19 ảnh 2

Người dân tiếp tế thực phẩm cho những người bên trong bệnh viện.

 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tạm thời ngưng nhận bệnh vì liên quan ca nghi mắc COVID-19 ảnh 3

Nhiều người thân bệnh nhân không thể vào trong vì bệnh viện đã phong tỏa.

Trước các biểu hiện nghi ngờ của bệnh nhân, ngay lập tức Bệnh viện Hoàn Mỹ đã phân luồng, khám sáng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Lúc 16 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức ngành y tế đã chuyển bệnh nhân đi cách ly, điều trị và tiếp tục lấy mẫu thực hiện xét nghiệm khẳng định.

Tối muộn ngày 27/5, nguồn tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ cho hay theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, nơi đây ngưng nhận bệnh để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi có chỉ đạo mới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.