Những điểm chưa hoàn thiện trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên

Mẫu Hwasong-14 năm 2015 có đầu đạn tù hơn. Ảnh: Pravda.
Mẫu Hwasong-14 năm 2015 có đầu đạn tù hơn. Ảnh: Pravda.
Hwasong-14 là bước đột phá về công nghệ tên lửa của Triều Tiên nhưng vẫn còn vấn đề về đầu đạn và khả năng vận hành.

Triều Tiên hôm 4/7 phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14, được đánh giá là một bước đột phá quan trọng với chương trình phát triển tên lửa của nước này. Tuy nhiên, Hwasong-14 vẫn tồn tại một số khiếm khuyết cần được khắc phục trước khi trở thành mối đe dọa thực sự với Mỹ, theo trang nghiên cứu Triều Tiên 38North.

Chuyên gia phân tích John Schilling cho rằng đầu đạn hồi quyển của tên lửa được phóng lên lần này rất khác so với mẫu tên lửa Hwasong-14 được Triều Tiên công khai hồi năm 2015. Schilling cho rằng Triều Tiên có thể đã thiết kế lại đầu đạn của mẫu Hwasong-14 cũ, hoặc bọc nó trong một lớp chóp có hình dạng khí động học hơn.

Lớp chóp này có thể tăng tầm bắn và tốc độ bay của tên lửa so với loại đầu đạn khác, cũng có thể được dùng để bảo vệ nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) và mồi bẫy. Tuy nhiên, hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-14 cho thấy đầu đạn hồi quyển cỡ nhỏ và nhọn của nó khó có thể mang MIRV, hoặc chỉ sở hữu số lượng rất nhỏ mồi bẫy.

Độ chính xác của tên lửa cũng là điều nghi vấn, nhất là khi Bình Nhưỡng không công bố thông tin này. Để đánh trúng mục tiêu lớn như căn cứ hải quân hay thành phố, động cơ trên ICBM cần được ngắt một cách chính xác và đúng thời điểm. Nếu bị ngắt sớm hơn dự kiến chỉ vài giây, nó có thể lệch mục tiêu đến hàng chục km và trở nên vô dụng. Điều này buộc nhà sản xuất phải liên tục bắn tên lửa để kiểm tra, điều không thể đạt được chỉ trong một vụ phóng thử.

Hoạt động bất thường của lá chắn nhiệt trên đầu đạn hồi quyển là điều rất thường gặp trong quá trình thử ICBM. Nó hiếm khi hư hỏng tới mức làm đầu đạn bị phá hủy trong khí quyển, nhưng có thể gây lệch đường bay, dẫn tới trượt mục tiêu hoàn toàn. Bình Nhưỡng sẽ phải thực hiện thêm vài lần phóng tên lửa để hoàn thiện bộ phận này.

Ông Schilling khẳng định một vụ thử duy nhất không thể chứng minh độ tin cậy của Hwasong-14. Bên cạnh đó, kíp vận hành cũng chưa chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu thực tế, nhất là khi đối mặt với các đợt tấn công phủ đầu của Mỹ và Hàn Quốc. Họ sẽ cần luyện tập rất nhiều để có thể triển khai và thu hồi tổ hợp Hwasong-14 một cách hiệu quả.

Những điểm chưa hoàn thiện trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên ảnh 1

Kíp chiến đấu là một trong những yếu tố Triều Tiên cần cải thiện. Ảnh: KCNA.

Bình Nhưỡng có thể cần một đến hai năm nữa để hoàn thiện tên lửa Hwasong-14, bảo đảm độ tin cậy và khả năng đánh trúng các mục tiêu ở Bắc Mỹ trong điều kiện chiến tranh. Hiện nay, nó vẫn chỉ là một mối đe dọa chưa rõ ràng với lãnh thổ Mỹ.

"Tỷ lệ thành công của vụ phóng Hwasong-14 tiếp theo là 50-50. Nó có thể không rời bệ phóng, phát nổ ngay khi xuất phát hoặc chẳng đánh trúng mục tiêu nào. Nhưng Hwasong-14 cũng có thể hủy diệt một thành phố, trong khi không quốc gia nào chắc chắn về khả năng tiêu diệt quả đạn này. Nếu mục tiêu của Triều Tiên là răn đe đối phương, một vụ thử như vậy đã hoàn thành mục đích của họ", ông Schilling nhận định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.