Những đám cưới 'độc, lạ, không đụng hàng'

Những đám cưới 'độc, lạ, không đụng hàng'
TPO – Rước dâu bằng xe xúc đất, tổ chức đám cưới ở nghĩa trang, mặc váy cưới dài 200 mét… là những hình thức đám cưới “độc nhất vô nhị” mà nhiều đôi uyên ương trên thế giới đã lựa chọn.

> Rước dâu bằng xe … xúc đất
> Rước dâu bằng đoàn xe trộn bê tông

1. Mặc bikini đám cưới dưới trời -30 độ C

Ngày 22/1/2011, đôi uyên ương ở thành phố Krasnoyarsk, vùng Siberia, Nga quyết định mặc bikini làm đám cưới dưới cái lạnh -30 độ C.

Cô dâu chú rể không ngại giá rét mặc bikini trong hôn lễ
Cô dâu chú rể không ngại giá rét mặc bikini trong hôn lễ.

Chú rể là thành viên câu lạc bộ bơi mùa đông còn cô dâu tuy không phải là một “kình ngư” song để chiều lòng chú rể, cô dâu vẫn quyết tâm sánh vai để tổ chức lễ cưới đáng nhớ này.

Khách tới tham dự cũng không ngoại lệ, mọi người đều trút bỏ những chiếc áo bông để diện bikini xuống nước, hòa mình vào không khí vui vẻ của hôn lễ đặc biệt.

2. Đám cưới xiên móc

Môt cặp đôi ở New Orleans, Mỹ lựa chọn cách thức xiên móc độc đáo nhưng có phần hơi mạo hiểm.

Lễ cưới xiên móc
Lễ cưới xiên móc.

Cặp đôi tổ chức đám cưới khi đang bị treo lơ lửng. Cả hai người dùng những chiếc móc nhọn để xiên qua lưng mình và sau đó “tận hưởng” đám cưới trên không.

3. Tổ chức đám cưới ở nghĩa trang

Cô dâu Diane Waller và chú rể Randy Kjarland đến từ Minnesota, Mỹ đã tổ chức đám cưới ngay tại nghĩa trang để tất cả người thân, bạn bè, những người đã qua đời đều được chứng kiến đám hỉ của họ.

Cô dâu và chú rể cùng đến trước mộ
Cô dâu và chú rể cùng đến trước mộ.

Cô dâu Danie cho biết: “Cha mẹ của chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi có cảm giác như họ đang có mặt trong đám cưới của chúng tôi vậy.”

Cặp đôi này cho biết họ nghĩ ra ý tưởng làm đám cưới trước mộ cha mẹ vì cha mẹ họ luôn ủng hộ mối quan hệ này kể từ khi 2 người quen nhau lúc còn trẻ.

4. Đám cưới “bay” trên biển

Cặp cô dâu, chú rể Amanda Volf và Grant Engler đã tổ chức đám cưới “bay” trên bãi biển nổi tiếng ở California, Mỹ. Không vest, không váy dài thướt tha, thay vào đó, chú rể Grant mặc đồ bơi có thắt chiếc nơ trắng ở cổ. Cô dâu Amanda thì bận chiếc thun, quần soóc ngắn và khăn đội đầu màu trắng.

Cô dâu, chú rể chuẩn bị
Cô dâu, chú rể chuẩn bị "bay'.

Sau lưng họ đều được trang bị hai chiếc máy có giá lên đến 90.000 đô la (hơn 1,87 tỷ đồng). Chiếc máy này giúp nâng bổng cơ thể của cả hai khỏi mặt nước, tạo những đường sóng phía dưới và thực hiện những cú bay lơ lửng trên không rất đẹp mắt.

5. Cô dâu mặc váy cưới dài 200 mét

Một cô gái người Quảng Châu, Trung Quốc đã được ghi danh vào kỷ lục Guiness khi trở thành cô dâu mặc chiếc váy dài tới 200,8 m.

Chiếc váy cưới của cô dâu dài tới 200 mét
Chiếc váy cưới của cô dâu dài tới 200 mét.

Tổng trọng lượng của chiếc váy cưới này cũng lên đến gần 100kg. Đám cưới được tổ chức linh đình với sự góp mặt của rất nhiều người giúp nâng váy cho cô dâu.

6. Đám cưới rước dâu bằng xe xúc đất

Một đôi uyên ương đến từ Anh khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi biến chiếc xe xúc đất thành xe rước dâu.

Xe xúc đất dùng để rước dâu
Xe xúc đất dùng để rước dâu .

Chiếc xe ủi đất được tranh trí với dải ruy băng và hoa. Chú rể Simon Underwood mặc quần áo chỉnh tề và cấm lái chiếc xe ủi, trong khi cô dâu vui vẻ đứng ở phía trước.

Phạm Linh
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.