Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19

Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19
TPO - Bốn sinh viên Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Đức Lộc và Đỗ Minh Khuê trong thời gian nghỉ dịch ở quê đã tình nguyện tham gia trực chốt chống dịch COVID-19. Họ xung phong trực ca đêm để ban ngày đảm bảo lịch học trực tuyến.

 Trong những ngày dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, bốn sinh viên Nguyễn Văn Đoàn (CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM), Đỗ Minh Khuê (ĐH Xây dựng Hà Nội), Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Đức Lộc (ĐH Hàng Hải Việt Nam) về quê ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1 Đoàn và Khuê cùng trực chốt. Ảnh: FBNV

 Ngay khi biết Đoàn Thanh niên xã phát lời kêu gọi đoàn viên thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, họ đã chủ động liên lạc với Bí thư Đoàn xã. Để củng cố niềm tin và đảm bảo được tham gia, ngày 1/4 họ đã viết chung lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch.

 Trong những ngày này trên các phương tiện thông tin đại chúng, nơi từng cong đường hay từng ngõ xóm, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp dòng chữ "Chống dịch như chống giặc". Là thanh niên lại được tiếp nhận với công nghệ thông tin một cách nhanh nhất, chúng tôi không khỏi lo lắng bằng hoàng khi con số người nhiễm COVID-19 và số người trên thế giới tử vong không ngừng tăng lên. Và đất nước chúng ta cũng đang gồng mình lên để chống lại đại dịch quái ác này.

 Là những sinh viên thực hiện công văn của Bộ BG&ĐT, chúng tôi phải tạm nghỉ học để trở về quê hương để tránh dịch. Chúng tôi thiết nghĩ, chúng tôi không thể ngồi yên trong nhà khi các cô các bác đang ngày đêm trực chốt...

 Chúng tôi viết đơn này xin được tự nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Do ban ngày chúng tôi vẫn tham gia lớp học trực tuyến do nhà trường tổ chức nên chúng tôi xin được trực ca từ 24h đến 6h sáng.

Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2  

Nhóm Lộc, Đoàn, Khuê, Thiện là bốn trong số hơn chục bạn trẻ tình nguyện tham gia trực chốt phòng chống dịch COVID-19 của xã. Trong ca trực, người trực có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, ghi chép thông tin cá nhân, biển số xe và nơi đi nơi đến... của người qua chốt.

Thêm những bài học, trải nghiệm thú vị

Chia sẻ với Tiền Phong, Nguyễn Đức Lộc cho biết: Cậu và Đoàn, Khuê, Thiện là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Có người bạn gần nhà chia sẻ lời kêu gọi của Bí thư Đoàn thanh niên xã tham gia chống dịch liền rủ ba bạn cùng tham gia. Bốn người chia thành hai cặp đi trực với nhau, đến nay đã trực được ba buổi.

"Lúc đầu tham gia tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là có sức khỏe, việc cần làm, chứ cũng không nghĩ đến những nhiều gì to lớn. Sau đêm trực đầu tiên ở ngoài trời sương lạnh, tôi nghĩ đến những người lính  ăn lán ngủ rừng lập chốt nơi biên giới, nhường chỗ sinh hoạt cho người cách ly... Và tôi thấy mình thu nhận lại nhiều hơn những gì đóng góp, có thêm trải nghiệm để sẻ chia", Lộc nói.

Ở trường, Lộc còn là thành viên tích cực của câu lạc bộ tuyên truyền vận đống hiến máu tích cực từ năm nhất. Cậu đã 5 lần hiến máu, trong đó lần gần nhất là những ngày đầu tháng 3 đang bắt đầu khan hiếm máu.

Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ảnh 3 Nguyễn Đức Lộc tham gia câu lạc bộ máu ở trường và 5 lần hiến máu. Ảnh: NVCC

 Với Đỗ Minh Khuê - sinh viên năm 3 khoa Cầu Đường, trực chốt không vất vả "khung giờ 0 - 6h không có mấy người đi lại nên không phải làm việc nhiều, chỉ giờ giấc sinh hoạt hơi lệch một chút". Trực chốt còn mang đến nhiều trải nghiệm mà Khuê chẳng có cơ hội được tận hưởng nơi phố phường.

 "Đi trên đường quê lúc nửa đêm, tôi được cảm nhận không gian tĩnh lặng trong lành, được hít hà mùi hương của cánh đồng, thấy đom đóm lập lòe. Mọi thứ thực sự rất đẹp", Khuê nói. Trực chốt, Khuê cũng cảm nhận hơn không khí gắt gao, cẩn trọng và sự nhiệt tình của mọi người trong việc thực hiện các biện pháp với mong muốn nhanh chóng hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường.

Nhóm nam sinh tình nguyện trắng đêm trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ảnh 4 Đỗ Minh Khuê có thêm những trải nghiệm mới khi tham gia trực chốt. Ảnh: NVCC
 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.