Đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 khiến vạn người xúc động

Đơn tình nguyện của chị Đoàn Thị Hồng Lương
Đơn tình nguyện của chị Đoàn Thị Hồng Lương
TPO - Chị Đoàn Thị Hồng Lương thuyết phục gia đình và viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Cộng đồng không chỉ xúc động trước tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên mà còn bởi những nét chữ nắn nót đẹp như in của chị Lương.

Chị Đoàn Thị Hồng Lương hiện là giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Cô Lương đã viết đơn "Xin tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương" gửi đến Đoàn Thanh niên phường Đồng Quốc Bình, Đoàn Thanh niên quận Ngô Quyền.

Đơn tình nguyện của chị Lương gây ấn tượng mạnh với nét chữ nghiêng tròn đều "đẹp như in" bằng màu mực tím. Trong đơn chị Lương bày tỏ:

 Trong những ngày này, người dân trên mọi miền của Tổ quốc đang cùng chung sức đồng lòng với Đảng, Nhà nước chống giặc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, cũng như khuyến cáo của Chính phủ: hạn chế ra ngoài trừ khi có việc thật sự cần thiết, ai ai cũng mong muốn bản thân và gia đình được bình yên an toàn.

Những hình ảnh các bác cựu chiến binh ngày đêm trực chốt tại các tổ dân phố, các bạn sinh viên căng mình ra sức hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung... khiến cho tôi - một đoàn viên thanh niên có sức khỏe, sức trẻ rất băn khoăn, trăn trở muốn đóng góp sức mình vào công tác phòng chóng dịch tại địa phương.

 Lúc đầu tôi nhận được sự phản đối của gia đình do tâm lý lo ngại trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh đối với ông bà có tuổi, với con cái. Nhưng sau khi thuyết phục gia đình bở bản thân có kĩ năng, lại được trang bị đầy đủ các phương tiện như mũ chống giọt, găng tay, khẩu trang... nên chắc chắn sẽ đảm bảo được an toàn. Với sự quyết tâm đó, cùng với việc hiểu được tình hình cấp bách của dịch bệnh hiện nay gia đình ôi đã ủng hộ tích cực.

Đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 khiến vạn người xúc động ảnh 1 Nét chữ đẹp như in trong đơn tình nguyện tham gia chống dịch của chị Đoàn THị Hồng Lương
Hạnh phúc được tham gia chống dịch

 Chia sẻ với Tiền Phong, chị Đoàn Thị Hồng Lương cho biết: Ý định viết đơn tình nguyện được thôi thúc sau những ngày tham gia hoạt động Ngày chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố để phòng chống dịch COVID-19 trong tháng Thanh niên.

 Trong đội tình nguyện phòng chống dịch, chị Lương cùng với Chi Đoàn đã làm mũ chống giọt bắn tặng cho các chốt trực của phường; đóng chai nước rửa tay và khẩu trang y tế tặng mọi người. Tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, lan tỏa các thông điệp ý nghĩa tích cực; trực chốt trên địa bàn các tổ dân phố, dọn dẹp môi trường.

Đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 khiến vạn người xúc động ảnh 2 Chị Lương tham gia các hoạt động phòng chống dịch

 Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, chị Lương vẫn đều đặn soạn bài giảng online dạy trực tuyến. Các bài giảng được chị soạn linh hoạt "vừa học vừa chơi" qua đó bồi dưỡng, ôn luyện kiến thức các môn học cho học sinh; đồng thời nhắc nhở kỹ năng, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế, rửa tay... Chị cũng vận động học sinh vẽ tranh tuyên truyền, tham gia cuộc thi Nét bút từ trái tim để chung sức chống dịch.   

Đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 khiến vạn người xúc động ảnh 3 Học sinh của chị Lương vẽ tranh phòng chống dịch. Ảnh: NVCC
Đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 khiến vạn người xúc động ảnh 4 "Tôi rất vui và hạnh phúc vì bản thân được tham gia đóng góp vì cộng đồng", chị Lương chia sẻ. Ảnh: NVCC

Thành Đoàn Hải Phòng mới đây chia sẻ đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch của chị Đoàn Thị Hồng Lương lên mạng xã hội. Nét chữ và những chia sẻ trong đơn của chị Lương nhanh chóng nhận nhiều sự khen ngợi, chia sẻ của người dùng mạng. Nhiều lời khen dành cho chị Lương như: "Cô giáo văn hay, chữ đẹp, người đẹp, hành động đẹp"; "Người đẹp, tâm hồn đẹp, nghề nghiệp, chữ cũng đẹp"...

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.