Đi chợ giúp dân, cơm trưa miễn phí tận nhà chống dịch

Đi chợ giúp dân, cơm trưa miễn phí tận nhà chống dịch
TPO - Trong những ngày tháng 4 cao điểm thực hiện giãn cách toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, những người trẻ tiếp tục có nhiều cách làm, mô hình tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có đi chợ giúp dân, cơm trưa miễn phí tận nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện việc giãn cách toàn xã hội, Đoàn Thanh niên phường Thành Tô (quận Hải An, TP Hải Phòng) thực hiện mô hình "Đi chợ giúp dân - Shipper miễn phí". Theo đó, người dân trên địa bàn phường Thành Tô có nhu cầu mua lương thực thực phẩm sẽ đăng ký với Đoàn phường. Đoàn phường tổng hợp nhu cầu, đi mua đồ và mang đến nhà cho từng gia đình.

Đi chợ giúp dân, cơm trưa miễn phí tận nhà chống dịch ảnh 1

Đoàn viên phường Thành Tô đi chợ giúp dân. Ảnh; FBĐP

Chị Đào Thị Hương - Bí thư Đoàn phường cho biết, mô hình thực hiện từ ngày 5/4, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân phòng chống dịch bệnh; đồng hành cùng người dân thực hiện giãn cách toàn xã hội, hạn chế việc người dân tụ tập đông người mà nhu cầu thiết yếu vẫn được đảm bảo.

"Đội shipper gồm 5 thành viên. Tối hôm trước, đội sẽ chốt tổng đơn để sáng hôm sau đi mua hàng, rồi trao tận nhà cho các hộ dân và thu lại số tiền mua thực phẩm, không thu phí tiền vận chuyển. Ngày nhiều nhất hơn 15 đơn. Hàng thường được lựa chọn tại siêu thị có nguồn gốc rõ ràng, giá niêm yết", chị Hương nói.

Bên cạnh mô hình "Đi chợ giúp dân - Shipper miễn phí", Đoàn thanh niên phường đã phát 300 chiếc khẩu trang miễn phí tại chợ Cát Bi, làm 200 mũ chống giọt bắn tặng các chốt trực phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường; tham gia 18 tổ trực chốt.
Đi chợ giúp dân, cơm trưa miễn phí tận nhà chống dịch ảnh 2 Mô hình cơm trưa tận nhà được Đoàn thanh niên Quận phối hợp triển khai từ 10/4. Ảnh: FBQĐ

Đi chợ giúp dân là một trong nhiều mô hình được Đoàn Thanh niên quận Hải An triển khai triển khai trên địa bàn quận từ những ngày đầu tháng 4. Quận Đoàn thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và số điện thoại của cán bộ Đoàn chuyên trách địa phương tiếp nhận thông tin cần trợ giúp, đi chợ giúp các hộ dân 24/24 trong thời gian giãn cách toàn xã hội.

 Bên cạnh đó, Quận Đoàn đã phối hợp vận động các nguồn lực ủng hộ và tặng quà 14 hộ có hoàn cảnh khó khăn là người già neo đơn, người nhận thức kém, gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, cử cán bộ xuống từng nắm tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng lương thực thực phẩm của hộ gia đình để lựa chọn loại phù hợp. Mỗi phần quà gồm lương thực, thực phẩm: gạo, mì, trứng, sữa, thịt, đồ hộp, rau củ quả, dầu ăn, gia vị đảm bảo các nhân khẩu trong các hộ gia đình sử dụng đến ngày 15/4.

 Ngày 10/4, Quận Đoàn còn phối hợp thực hiện chương trình “Cơm trưa Samari - chống dịch COVID-19”. Buổi trưa hàng ngày, đoàn viên thanh niên quận sẽ vận chuyển 70 suất cơm trưa mang đến nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo thuộc địa bàn phường Tràng Cát, Cát Bi, Nam Hải. Chương trình sẽ tiếp tục triển khai vào các buổi trưa hàng ngày cho đến khi hết dịch.

MỚI - NÓNG