Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở

Nước lớn khiến xuồng cứu hộ di chuyển khó khăn.
Nước lớn khiến xuồng cứu hộ di chuyển khó khăn.
TPO - Sở VH-TT&DL đang phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm 2 du khách bị mất tích; đồng thời kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm của các bên đã tổ chức tour du lịch này.

Ngày 30/11, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết việc cấp bách hiện nay là tổ chức tìm kiếm nữ 2 du khách bị nước cuốn mất tích: chị L.T.Q.T (28 tuổi) và N.T.H.M (31 tuổi), cùng trú tại TP.HCM. Mặt khác, Sở cũng chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm của các bên đã tổ chức tour du lịch để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Theo UBND huyện Lạc Dương, từ 28-29/11 có 64 du khách đi tour thám hiểm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, chinh phục đỉnh Bidoup (cao 2.287m so mực nước biển). Tour này do 3 công ty phối hợp với Vườn tổ chức.

Cũng cần nói thêm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên vào những ngày cuối tháng 11.

Trong tình hình đó, việc tổ chức tour trải nghiệm tuyến leo núi Bidoup (thuộc địa bàn huyện Lạc Dương) rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Như Tiền phong đã đưa tin, đoàn du khách nói trên chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm trên dưới 10 người. Đầu giờ chiều 29/11, trên đường trở về nhà, nhóm 9 du khách và một hướng dẫn viên đi qua chiếc cầu treo bắt ngang suối Klong KLanh. 4 người trong top đầu qua cầu an toàn, 6 người đi sau không may gặp nạn khi cầu treo bị lũ cuốn. Hướng dẫn viên và một du khách đã thoát kịp, còn bốn du khách bị lũ cuốn.

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở ảnh 1

Cầu treo bị lũ cuốn và các du khách gặp nạn.

Sau khi bị trôi hàng chục mét, anh Đ.H.D (28 tuổi) và chị Đ.Q.H.T (33 tuổi, cùng trú tại TP,HCM) bám được cành cây và đã kịp trèo lên cây tránh lũ. Vài tiếng đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 du khách này vào bờ bằng xuồng cứu hộ rồi đưa đến trạm xá xã. Sức khỏe của hai người đã dần ổn định.

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở ảnh 2 Một người được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm 2 nữ du khách bị nước cuốn trôi mất tích. Hơn 150 người được chia làm nhiều nhóm nỗ lực tìm kiếm người mất tích trên đoạn suối dài khoảng 4-5 km.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết cây cầu này được xây dựng năm 2017; đến chiều 29/11, lượng nước đổ về quá lớn cuốn theo cây cối khiến cầu treo bị đứt. Suốt mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài làm cho mực nước sông suối dâng cao, do đó việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở ảnh 3 Cứu hộ cứu nạn dưới làn mưa. 
MỚI - NÓNG