Nhóm đối tượng chuyên phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa triệt phá vụ án, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng đập phá kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Cụ thể, ngày 7/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng chuyên phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản sa lưới ảnh 1

Nhóm đối tượng đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản bị cảnh sát bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2023, TP Vĩnh Yên liên tiếp xảy ra 6 vụ đập kính xe ô tô, trộm cắp tài sản, gây rất nhiều lo ngại cho dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh và trật tự trên địa bàn.

Cảnh sát đã tổ chức tuần tra ban đêm cả công khai và mật phục, tập trung vào khoảng thời gian từ 20h30 đến 4h00 sáng để nắm bắt những hoạt động của bọn tội phạm.

Sau một thời gian nỗ lực xác minh và truy xét, Công an TP Vĩnh Yên đã xác định 4 đối tượng thực hiện các vụ trộm nêu trên, gồm: Phùng Ngọc Tôn (SN 1986, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), Hoàng Tiến Trường (SN 1991, ở TP Vĩnh Yên), Nguyễn Kim Đông (SN 1998, ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), và Hoàng Anh Tuấn (SN 2002, ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Ngoài ra, các đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp khác ở ngoại ô TP Vĩnh Yên và một vụ cắt khóa cửa hàng điện thoại tại phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã quen biết nhau qua mạng xã hội và hẹn nhau để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình tiếp xúc, chúng sử dụng tên và địa chỉ giả mạo để đề phòng trường hợp bị bắt giữ, và tránh bị công an truy xét. Sau khi thực hiện trên, chúng sẽ tách ra, tắt tất cả các thiết bị liên lạc và chỉ tiếp tục liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật và mạng xã hội. Địa điểm gây án cũng thường xuyên thay đổi, không tuân theo một quy luật cụ thể nào.

Dựa trên kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội danh “Trộm cắp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

MỚI - NÓNG