Nhóm Đối thoại quốc gia Tunisia giành giải Nobel Hòa Bình

Lãnh đạo các tổ chức thành viên thuộc Tổ chức đối thoại quốc gia Tunisia trong một cuộc họp báo tại Tunis vào tháng 9/2013. Ảnh: Anis Mili.
Lãnh đạo các tổ chức thành viên thuộc Tổ chức đối thoại quốc gia Tunisia trong một cuộc họp báo tại Tunis vào tháng 9/2013. Ảnh: Anis Mili.
TPO - Ủy ban Nobel Na Uy ngày 9/10 thông báo giải thưởng Nobel Hòa Bình 2015 đã được trao cho Bộ tứ Đối thoại dân tộc Tunisia vì những đóng góp của họ trong việc xây dựng nền dân chủ ở nước.

Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia gồm 4 tổ chức: Nghiệp đoàn quốc gia Tunisia, Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia, Liên minh nhân quyền Tunisia và Hội luật sư Tunisia.

Nhóm đã hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa ở Tunisia khi quốc gia này có nguy cơ sụp đổ.

Hãng thông tấn AP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Hòa Bình - bà Kaci Kullmann Five nói rằng giải Nobel Hòa bình 2015 dành cho cả 4 nhóm này chứ không riêng tổ chức nào trong đó.

Trước đó có nhiều phỏng đoán Giải Nobel Hòa Bình tập trung vào cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hay thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran đạt được hồi tháng 7.

MỚI - NÓNG