Nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa chiều

0:00 / 0:00
0:00
Mưa ngập trên đường Hoàng Quốc Việt chiều 7/6
Mưa ngập trên đường Hoàng Quốc Việt chiều 7/6
TPO - Chỉ kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, nhưng cơn mưa chiều nay (7/6) làm nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập nặng vào đúng giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc...

Khoảng 18h hôm nay, trời bất ngờ mưa to khiến tuyến phố Hoàng Quốc Việt đoạn trước Đại học Điện Lực ngập cao khoảng 20 cm (ngang nửa bánh xe máy) làm giao thông ùn tắc cả đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. Nguyên nhân, do hệ thống thoát nước ra tuyến đường Phạm Văn Đồng (đường Vành đai 3 dưới thấp) đang thi công dở dang.

Trên tuyến phố Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng... mưa gây ngập vào đúng giờ cao điểm cũng khiến giao thông tắc nghẽn. Trên phố Vũ Trọng Phụng, do tuyến đường này đang thi công mở rộng chưa xong, hệ thống tại đây cũng chưa hoàn chỉnh, nên vào thời điểm trên tuyến đường này bị ngập nặng. Thời điểm 6h30 tối, nhiều phương tiện xe máy lưu thông theo hướng phố Quan Nhân ra Nguyễn Trãi không thể di chuyển do đoạn từ số nhà 50 ra đường Nguyễn Trãi nước ngập quá cao.

Cty TNHH MTV Thoát nước (Cty Thoát nước) Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng rãnh áp thấp, hội tụ gió trên cao nên xảy ra mưa vừa trên diện rộng, lượng mưa tại các quận trung tâm đo được từ 28,2 đến 61 mm; lượng mưa đo được tại các huyện từ 43,2 đến 58 mm. Với các quận nội thành lượng mưa đo được bao gồm: quận Hoàn Kiếm 37,6 mm, Ba Đình 46mm, Cầu Giấy 29mm...

Với lượng mưa này, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ đọng nước cục bộ: phố Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực) với mức độ ngập 0,15m; Phố Trần Bình (UBND Mai Dịch đến bệnh viện 10/8) mức độ ngập 0,2m; Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) với mức độ ngập 0,1 m, Hoa Bằng (ngõ 99) mức độ ngập 0,2m; Kẻ Vẽ (đoạn Ngã 3 chợ Vẽ) mức độ ngập 0,2m.

Cty Thoát nước Hà Nội cảnh báo, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục có mưa vừa đến to, để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, Công ty đang tiếp tục triển khai công tác ứng trực, vận hành các trạm bơm trong đó có trạm bơm Yên Sở để kịp thời bơm nước ngập ra sông.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.