Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất”

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất”
TPO - Với chủ đề “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016 được hưởng ứng mạnh mẽ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đà Nẵng: Sôi nổi Giờ Trái Đất giữa trời nắng nóng

Chiều nay (19/3), tại công viên bờ Đông cầu Rồng (Đà Nẵng), hơn 300 đoàn viên thuộc Sở Công thương và Công ty truyền tải điện 2 cùng sinh viên các trường ĐH trên địa bàn đã sôi nổi tham gia đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2016.

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 1

Chương trình diễn ra với sự phối hợp của tuổi trẻ 2 đơn vị Sở Công thương và Công ty Truyền tải điện 2.

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 2

Năm nay, Chiến dịch Giờ Trái Đất xuất phát từ công viên bờ Đông cầu Rồng, qua các tuyến phố chính Cầu Rồng - Bạch Đằng - Lý Tự Trọng -Trần Phú, Lê Duẩn - Lê Lợi - Hùng Vương và kết thúc tại nhà hát Trưng Vương.

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 3
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng phối hợp với Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt các biển quảng cáo lớn dọc hai bên Sông Hàn và trên các tuyến phố chính từ 20h30’ đến 21h30’ tối nay. Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt các đèn pano, chiếu sáng trang trí từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 19/3/2016.
Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 4
Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 5
Được biết, Giờ Trái Đất năm 2015, toàn thành phố đã tiết kiệm được 25.300 kWh. Tương đương 36,6 triệu đồng, tăng 17% so với Giờ Trái Đất 2014 là 21.500 kwh.

Nhiều hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2016 tại Thanh Hóa

Ngày 19/3, tại Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2016 với chủ đề “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” do Sở Công Thương, Tỉnh Đoàn, Công ty Điện lực, UBND TP Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 6
Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 7
Cụ thể, từ lúc 13h30 phút đến 16h30 phút, các bạn trẻ đã diễu hành bằng xe đạp quanh thành phố Thanh Hóa, phát tờ rơi, hô các khẩu hiệu mang những thông điệp ý nghĩa của việc tiết kiệm điện. Tối cùng ngày, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ mít tinh hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2016 với nhiều hoạt động như văn nghệ, thắp nến…

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hưởng ứng Giờ Trái đất

Sáng ngày 19/3, UBND tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các cấp đoàn thể tổ chức lễ phát động hưởng ứng giờ trái đất 2016.

Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 8
Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 9
Nhiều tỉnh, thành hưởng ứng “Giờ Trái đất” ảnh 10
Theo đó, giờ trái đất 2016 sẽ được bắt đầu từ 20h 30p (ngày 19/3/2016) với khẩu hiệu “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn”. Lễ phát động nhằm tuyên truyền vận động toàn thể người dân hưởng ứng Giờ trái đất và xây dựng thói quen, ý thức về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, khỏi nhà, các thiết bị điện không sử dụng cần thiết, tận dụng đồ tái chế khi có thể, hạn chế tiêu thụ các sản phẩm đóng gói, hạn chế sử dụng túi nilon… Ngoài ra, các đơn vị, ban ngành liên quan tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Lễ phát động có sự tham gia của ông Huỳnh Thanh Điền (Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An), các lãnh đạo ban ngành cùng với 1.200 đoàn viên, thanh niên đại diện tuổi trẻ Nghệ An. Sau khi tổ chức lễ phát động tại Trung tâm văn hóa tỉnh, mọi người sẽ đi xe đạp diễu hành trên những trục đường chính của thành phố Vinh. Được biết, đây là lần thứ 6, tỉnh Nghệ An tham gia hưởng ứng giờ trái đất.

Kon Tum với Giờ Trái đất 2016

Với chủ đề “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 19/3/2016, tỉnh Kon Tum sẽ tắt bớt điện công lộ tại một số tuyến phố, vận động toàn dân tắt các thiết bị điện không cần thiết. Trước đó tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cách sống thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng túi sinh học tự hủy thay túi ni lông, đổ rác đúng nơi quy định, giữ vệ sinh công cộng.

Với chương trình “tiết kiệm điện công sở” và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, riêng công ty Điện lực Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2015 đã tiết kiệm được 2.642.457 kWh điện.

MỚI - NÓNG