Nhiều tỉnh Tây Nguyên hoãn bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội để chống dịch

Người dân TP Buôn Ma Thuột xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Canh Tý
Người dân TP Buôn Ma Thuột xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Canh Tý
TPO - Nhiều địa phương ở Tây Nguyên phút chót đã hoãn bắn pháo hoa đón giao thừa, tổ chức các lễ hội… để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 9/2, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Vũ Văn Hưng cho biết, đã hủy lịch bắn pháo hoa tầm thấp và tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại Quảng trường 10/3 vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán. “Mặc dù đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng vì tình hình chung, vì sức khỏe cộng đồng nên UBND thành phố quyết định hủy bắn pháo hoa và văn nghệ đón Tết năm nay”, ông Hưng nói.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Văn Chiến cho biết, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND TP Gia Nghĩa hủy bắn pháo hoa đón giao thừa.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND tỉnh này yêu cầu các địa phương dừng tổ chức các hoạt động chương trình nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu 2021; bắn pháo hoa; Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa; Lễ đón Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia “Di tích Khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá An Khê”, Hội Báo xuân Tân Sửu 2021...

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai còn đề nghị chính quyền các cấp tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet)…

MỚI - NÓNG