Nơi xảy ra thảm họa thủy điện Rào Trăng xin không bắn pháo hoa

Huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) sẽ không cùng TP Huế bắn pháo hoa tầm cao mừng giao thừa Tân Sửu 2021 vì lý do "đặc biệt". Ảnh: VisitHue
Huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) sẽ không cùng TP Huế bắn pháo hoa tầm cao mừng giao thừa Tân Sửu 2021 vì lý do "đặc biệt". Ảnh: VisitHue
TPO - Dù được chọn là huyện duy nhất tại TT-Huế (cùng với TP Huế) tổ chức bắn pháo hoa tầm cao mừng giao thừa và năm mới Tân Sửu 2021, nhưng huyện Phong Điền, nơi từng xảy ra thảm họa thủy điện Rào Trăng 3, đã có công văn xin không thực hiện chương trình này.

Sáng 23/1, tin từ Văn phòng UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, địa phương này sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như kế hoạch của tỉnh đặt ra ban đầu.

Theo lãnh đạo huyện Phong Điền giải thích, vào cuối năm 2020 vừa qua, địa phương này xảy ra thiên tai ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người tử vong. Đây là điều hết sức đau thương, nhiều nạn nhân mất tích do thiên tai năm 2020 tại huyện Phong Điền hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Do đó, địa phương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.

"Khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) hiện vẫn còn 11 người mất tích chưa được tìm thấy. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền thống nhất xin chuyển sang năm khác", ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết thêm.

Trước đó, theo kế hoạch mừng năm mới, vui Tết đón Xuân Tân Sửu 2021, tỉnh TT-Huế lên chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại 2 địa bàn là TP Huế và huyện Phong Điền.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đang xem xét điều chỉnh lại chương trình, kế hoạch bắn pháo hoa mừng năm mới Tân Sửu 2021 sau khi huyện Phong Điền xin không thực hiện việc này.

MỚI - NÓNG