Nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động

Nhiều thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động
TPO - Trong giờ làm bài môn toán sáng nay, 4 - 7, nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi (dù đã tắt máy).

> Đề thi toán dài nhưng không khó 

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi trường ĐH Thủy Lợi, khi vừa phát đề được một phút, giám thị phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động (đã tắt máy) vào phòng thi. Thí sinh này lập tức bị lập biên bản đình chỉ thi ngay sau đó.

Trường ĐH Thủy Lợi năm nay có 14.213 hồ sơ ĐKDT. Số thí sinh đến thi là 10.291, đạt 72,41%. Trường đã huy động 1.078 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh tại 19 điểm thi, với 414 phòng thi.

Tại ĐH Đại Nam, trong buổi thi sáng nay, giám thị đình chỉ hai thí sinh, trong đó một trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi, một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Tại ĐH Giao thông Vận tải, sau khi phát đề khoảng 30 phút, cán bộ coi thi đình chỉ hai thí sinh bỏ điện thoại di động trong túi quần (dù máy đã tắt).

Cũng trong giờ thi môn toán sáng nay, một thi sinh thi vào ĐH Điện Lực bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Sau một giờ làm bài thi, bất ngờ điện thoại của thí sinh này đổ chuông, liền bị giám thị lập biên bản.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), số thí sinh đến dự thi đạt 57% (6.240 thí sinh đến thi trên tổng số 10.936 hồ sơ đăng ký dự thi).

Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, sau khi nhận hồ sơ của thí sinh, nhà trường “loại” 2.000 hồ sơ có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu chứng minh thư, nhà trường có đủ thông tin để khẳng định 2.000 thí sinh nộp hai bộ hồ sơ vào trường.

Do vậy, nhà trường chỉ xác nhận cho mỗi thí sinh này một số báo danh, đến ngày thi tùy em đó lựa chọn ngành thi mà mình đã đăng ký. Những thí sinh có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh nhưng khác số chứng minh thư thì nhà trường tách phòng thi để tránh thi hộ, thi kèm..

Năm nay, số thí sinh đến làm bài thi vào ĐH Công Đoàn giảm so với năm trước (chỉ đạt 65% trong tổng số 9.742 hồ sơ ĐKDT). Trong đó, khu vực Hà Nội có 5.963 thí sinh, thành phố Vinh (Nghệ An) 328 thí sinh, Quy Nhơn một thí sinh dự thi.

Tại ĐH Luật TP HCM, tổng số thí sinh đăng ký dự thi Khối A là 3.774 em. Tỷ lệ dự thi đạt 81,7%. Tổng số địa điểm thi Khối A: 5 điểm (TP Hồ Chí Minh: ba điểm, cụm thi Quy Nhơn: một điểm, cụm thi Cần Thơ: một điểm).

Sáng nay, có thêm gần 20.000 thí sinh đến dự thi đại học

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, sáng nay, trên cả nước có 669.628 thí sinh đến dự thi tại các trường đại học, học viện. So với số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày hôm qua, số thí sinh đến dự thi tăng lên 19.000 thí sinh (hôm qua là trên 688.500 thí sinh). Tỷ lệ thí sinh dự thi, vì thế, tăng từ 74,8% lên 76,92%.

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót; không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, không khí trường thi trật tự, an toàn.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.