Nhiều nhà vườn bán hết hoa quả phục vụ Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tin vui đến với một bộ phận người dân trồng cây cảnh, hoa, quả phục vụ dịp Tết là, loại hàng hóa này bán khá đắt hàng. Hiện tại, nhiều nhà vườn trồng bưởi, phật thủ đã có khách bao mua toàn bộ. Ngoài ra, nhiều vườn hoa đã được đặt mua hết.
Nhiều nhà vườn bán hết hoa quả phục vụ Tết ảnh 1
Nhiều nhà vườn trồng bưởi Diễn bội thu

Tất bật thu hoạch bưởi, phật thủ

Những ngày này, tại thủ phủ trồng bưởi Diễn (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người dân tất bật thu hoạch bán cho khách. Nhiều khách tìm đến các nhà vườn để mua bưởi nhưng đã bị từ chối, vì toàn bộ số cây bưởi đã được khách đặt tiền trước, người dân sẽ thu hoạch theo yêu cầu của khách.

Đang hái những quả bưởi trên cao, anh Nguyễn Minh Trí (Thôn Vân Trì, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) hồ hởi khoe, năm nay bưởi được giá và hàng nghìn quả bưởi tại vườn đã được bán hết sạch từ cuối tuần trước.

Anh Trí cho biết, nhà anh có hơn 100 gốc bưởi quý. Những gốc bưởi này có tuổi đời trên 30 năm nên cho ra những trái bưởi ngon và ngọt. Mỗi gốc cho thu hàng trăm quả. 100 gốc bưởi ước tính mang lại cho anh Trí doanh thu tiền tỷ trong năm nay. “Từ đầu tháng 11 âm lịch, thương lái đã vào đặt tiền trước và chọn gốc mua. Năm nay, mỗi quả bưởi bán được 20.000- 30.000 đồng/quả. Loại ngon nhất giá lên tới 60.000- 70.000 đồng/quả. Hàng nghìn quả bưởi tôi bán hết trước Tết và giờ chỉ hái xuống cho khách”, anh Trí nói.

Cách vườn nhà anh Trí vài trăm mét, vườn nhà chị Đào Thị Hồng (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) chỉ có khoảng 50 gốc nhưng năm nay trĩu quả, mỗi gốc có tới gần 200 quả bưởi. “Nhà tôi đã bán hết sạch bưởi cách đây 1 tuần. Năm nay thương lái vào thu mua số lượng lớn. Thậm chí có nhiều người cũng mua cả nghìn quả về làm quà biếu người thân trong gia đình. Bưởi năm nay bán được giá. Nhà tôi chia bưởi làm 2 loại. Loại 2 giá 30.000 đồng/quả. Loại 1 giá 60.000 đồng/quả. Cả năm trông được vào vụ bưởi cũng thu về tiền tỷ ăn Tết”, chị Hồng nói.

Còn ở những làng quanh huyện Hoài Đức, Quốc Oai, dân trồng phật thủ cũng bước vào mùa thu hoạch lớn nhất trong năm. Anh Nguyễn Tùng Lâm (Sài Sơn, Quốc Oai) cho biết, loài cây phật thủ cho hoa và thu hoạch quả quanh năm. Quả ra gối vụ, sau khi thu hoạch quả, cành phật thủ sẽ được cắt bỏ, cây bật mầm và ra quả tiếp. Thế nhưng, vụ Tết là mùa thu hoạch lớn nhất trong năm, vì nhu cầu người dân mua lớn. Phật thủ là loại quả được ưa chuộng dùng để thắp hương cúng gia tiên trong ngày Tết. Trong tín ngưỡng của người Việt, phật thủ với hình dáng như những ngón tay chụm lại giống bàn tay của Phật, mang lại may mắn trong năm mới, tài lộc, ấm no, khỏe mạnh.

“Bưởi năm nay bán được giá. Nhà tôi chia bưởi làm 2 loại. Loại 2 giá 30.000 đồng/quả. Loại 1 giá 60.000 đồng/quả. Cả năm trông được vào vụ bưởi cũng thu về tiền tỷ ăn Tết”.

Chị Đào Thị Hồng (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm)

Hoa Tết được mùa, được giá

Tại nhà vườn trồng hoa cúc ở Văn Giang (Hưng Yên), nhiều hoa cúc đã được trồng sẵn cắt tỉa trong chậu, chờ đến ngày nở sẽ giao cho khách. Chị Mỹ Hoa, chủ nhà vườn tại đây cho biết, 2.000 chậu hoa cúc đã có khách đặt mua từ sớm. Năm nay, chậu hoa cỡ nhỏ có giá 300-320 nghìn đồng/chậu, cỡ 70cm giá 480-500 nghìn đồng/chậu và cỡ 1m giá 1,4-1,5 triệu đồng/chậu, tùy chất lượng hoa.

Với hàng nghìn chậu hoa cúc cỡ nhỏ và vừa, bán xong, trừ chi phí, nhà vườn có thể thu lãi cả tỷ đồng. “Năm nay thời tiết thuận lợi, dù giá phân bón tăng nhưng giá bán ra cao nên làm vẫn có lãi”, chị Hoa nói.

Theo một nhà vườn tại Long Biên, dù hoa cúc và nhiều loại hoa khác chưa nở nhưng nhà vườn thông báo thương lái đã đặt trước. So với năm ngoái, giá hoa năm nay cao hơn, thời tiết thuận lợi nên nông dân bội thu. Theo chia sẻ của các nhà vườn, hoa cúc càng đẹp càng được giá. Những chậu hoa được thương lái chọn mua giá cao phải đáp ứng các yêu cầu: Lá xanh tốt, kín ở phần gốc, dáng đẹp, không bị sâu bệnh, nụ to…

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.