Nhiều máy bay không người lái nhắm vào Nga trong ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mátxcơva cáo buộc quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công các khu vực của Nga trong ngày bầu cử tổng thống bằng máy bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/3, số máy bay không người lái bị bắn rơi bao gồm: 16 chiếc ở Krasnodar, bốn chiếc ở Mátxcơva, bốn chiếc ở Yaroslavl, ba chiếc ở Belgorod, ba chiếc ở Kursk, hai chiếc ở Kaluga, Oryol và Rostov mỗi vùng một chiếc.

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết hai máy bay không người lái bị bắn rơi ở quận Domodedovo và mỗi quận Ramensky và Stupino một chiếc. Theo báo cáo ban đầu, không có thương tích hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Ở Vùng Krasnodar, một số máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansky. Ngọn lửa bùng lên nhưng được dập tắt kịp thời.

Ở Vùng Kaluga, ba máy bay không người lái bị bắn rơi trong nỗ lực tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở Kirovsky. Một chiếc nữa bị bắn rơi ở ngoại ô Kaluga. Thống đốc Vladislav Shapsha cho biết không có thiệt hại hay thương tích nào được ghi nhận.

Một máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở Vùng Rostov, hậu quả hiện đang được xác minh, Thống đốc Vasiliy Golubev cho biết trên Telegram.

Ở Vùng Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết quận Grayvoron đã bị pháo kích trong đêm. Sau đó, máy bay không người lái nhắm vào các đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện ở khu định cư Oktyabrsky.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo S-200 trên Vùng Bryansk, Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết.

Theo Tass
MỚI - NÓNG