Nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An thuộc diện cách ly tại nhà đã quay lại làm việc

TPO - Ngày 12/3, trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, những lãnh đạo tỉnh, Sở, huyện của Nghệ An thuộc diện cách ly tại nhà đã đến trụ sở làm việc bình thường.

Theo đó, ngày 12/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn số 138/TB-UBND thông báo về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe với các trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 của VietnamAirlines xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 2/3/2020. Cụ thể, ngày 11/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hướng dẫn “Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc; Đối với những người tiếp xúc với các đối tượng này, thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng này có xét nghiệm âm tính”.

Bộ Y tế cũng đã thông báo, kết quả xét nghiệm của thành viên các đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đều có xét nghiệm âm tính.

UBND tỉnh Nghệ thông báo để các đối tượng đã tiếp xúc làm việc với các đoàn công tác trên vào ngày 05-06/3/2020 không phải thực hiện cách ly tại nhà, việc theo dõi sức khỏe thực hiện theo đúng các hướng dẫn hiện hành.

“Sáng nay, (ngày 12/3), Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn; Phó Bí thư Nguyễn Đức Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long... cùng lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Nam Đàn đã đi làm việc trở lại theo đúng quy định”, ông Bùi Đình Long thông tin.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An thuộc diện cách ly tại nhà đã quay lại làm việc ảnh 1 Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Nghệ An.

Như đã đưa tin, ngày 6/3, đoàn công tác của Bộ KH-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đi thực tế tại một số mô hình, công trình trọng điểm. Tại huyện Nam Đàn, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình sản xuất nấm ăn của anh Nguyễn Văn Quang ở xóm Đại Lộc và mô hình trồng bí xanh của ông Bùi Văn Thế, xóm Đại Thắng, xã Thượng Tân Lộc.

Đoàn tiếp tục đi khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh: đại lộ Vinh - Cửa Lò và quy hoạch phân khu hai bên tuyến, cầu Cửa Hội và tuyến đường ven biển. Được biết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, ngồi cùng khoang hạng thương gia với nữ bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19. Qua xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có kết quả âm tính với Covid-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.