Nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm

Nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm
TP - Do không đủ tuổi tái nhiệm, nhiều lãnh đạo các quận, huyện ở Hà Nội đã gửi đơn xin nghỉ việc sớm.

Trong  những người gửi đơn có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tô Văn Cường; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nguyệt; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Phạm Hùng Vỹ. Ngoài ra còn có các Phó Chủ tịch HĐND các huyện Phúc Thọ, Đông Anh, Mê Linh, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây, quận Hai Bà Trưng cũng xin nghỉ hưu sớm. 

Trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí để lãnh đạo các quận, huyện, thị xã nghỉ công tác sau Đại hội Đảng bộ cấp tương đương, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.