Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu
TPO - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các em thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Chiều ngày 1/10 (15/8 âm lịch), tại trường THCS Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với công ty bánh kẹo Bibica cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tết Trung thu cho em” năm 2020 cho 600 em thiếu niên, nhi đồng tại Huyện Thường Xuân.

Tham dự chương trình, các em thiếu nhi huyện Thường Xuân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: hát múa, Yoga nghệ thuật, được giao lưu cùng chú Cuội và tham gia hoạt cảnh sự tích Tết Trung thu và chơi các trò chơi dân gian…

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu ảnh 1
Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các đơn vị tài trợ là Công ty Bibica, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Học viện Yoga sống khỏe Việt Nam, Doanh nghiệp sản xuất thuốc y học cổ truyền Bà Giằng và các thành viên đã trao tặng cho em Vi Thị Trang Nhi (5 tuổi) - con gái đầu của đồng chí Vi Văn Nhất, sỹ quan điều tra đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới tại địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân 1 phần quà trị giá 4 triệu đồng, tặng 50 suất quà, 30 xe đạp cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 500 bánh trung thu và đèn lồng, 550 suất bánh kẹo cho gần 600 thiếu nhi tham gia chương trình, tổng giá trị các phần quà trao tại chương trình là gần 100 triệu đồng.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu ảnh 2
Chương trình “Chiếc đèn kỳ diệu” cũng đã được các bạn trẻ tỉnh Thanh Hóa triển khai sôi nổi với nhiều cách làm sáng tạo với phương châm “Mỗi đoàn viên làm 1 chiếc đèn trung thu tặng các em thiếu nhi”.

Sau khi được các Huyện đoàn triển khai chương trình nhiều Đoàn xã đã phát động đến các Chi đoàn, ĐVTN bắt tay làm đèn trung thu. Mỗi ngày, các bạn đoàn viên lại tranh thủ thời gian rảnh, tập trung cùng thiết kế và làm thành phẩm từ vật liệu đơn giản như tre, giấy màu, ống lon, bia. Khâu chọn giấy màu, cắt, xếp hình, thoa keo dán…cũng được thực hiện công phu, trang trí sao cho lồng đèn bắt mắt. Sau khi được hướng dẫn những thao tác cơ bản để hoàn thiện một chiếc đèn lồng, tất cả cùng bắt tay vào thực hiện. Đèn lồng được làm với nguyên liệu thân thiện môi trường, an toàn cho trẻ em.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu ảnh 3

Chị Lưu Thị Dung, Bí thư Huyện đoàn Thạch Thành cho biết “Là địa bàn miền núi của tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng điều đáng mừng là khi triển khai chương trình đã tạo nên sự háo hức, sôi nổi thi đua giữa các đơn vị và có sức lan tỏa cao. Tôi cũng rất bất ngờ khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ, từ ĐVTN ở các xã, thôn đến các bạn sinh viên”.

Bạn trẻ Lê Văn Hùng ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân chia sẻ: “Nhận thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, thay vì đi chơi, xem phim hoặc lướt facebook, em đã rủ thêm nhiều bạn cùng tham gia làm đèn trung thu”.

Sau khi triển khai các cơ sở Đoàn tại địa phương là nơi tiếp nhận đèn lồng và tổ chức trao tặng cho trẻ em từ ngày 26/9 đến ngày 01/10.

Bên cạnh đó, để các trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Trung thu ấm áp, tuổi trẻ Thanh Hóa đã sáng tạo các hình thức gây quỹ nhằm quyên góp, ủng hộ nhiều phần quà cho các em. Tiêu biểu như mô hình "Rửa xe gây quỹ", bán bánh trung thu, thu gom phế liệu gây quỹ tặng trẻ em nghèo, cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ.

Các hoạt động ý nghĩa này đã lan tỏa đến nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh với mong muốn mang đến một Trung thu ý nghĩa, giàu truyền thống cho các em thiếu nhi.

Anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trung thu năm nay, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh tổ chức sâu rộng các hoạt động truyền thông với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em. Bên cạnh đó các cơ sở Đoàn - Đội tổ chức rà soát, khảo sát, nắm số liệu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, trong đó chú trọng số lượng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng bị ảnh hưởng của thiên tai để tổ chức các hoạt động Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, an toàn, ý nghĩa”.

Dịp Trung thu này, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình trung thu cho thiếu nhi. Tặng 12.188 chiếc đèn lồng được các ĐVTN làm từ nguyên liệu tái chế. Trao 7 Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho Đội viên, tặng 110 xe đạp, và hơn 16.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG