Người trẻ châu Á đón Trung thu cô đơn vì COVID-19

TPO - Vì dịch bệnh COVID-19, nhiều người trẻ ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... cho biết họ cảm thấy năm nay Trung thu thật cô đơn chứ không còn ý nghĩa đoàn tụ như mọi năm.

Đối với nhiều người dân châu Á, Trung thu thường là thời gian để đoàn tụ quây quần bên gia đình, nhưng năm nay, do dịch bệnh COVID-19, truyền thống này có lẽ không được như mọi năm.

Hàng năm, "Tuần lễ vàng" (Golden Week) thường có rất nhiều du khách đến Hồng Kông, nhưng năm nay có rất nhiều hạn chế về du lịch, đi lại.

Người trẻ châu Á đón Trung thu cô đơn vì COVID-19 ảnh 1 Trung tâm thương mại ở Hồng Kông lác đác người qua lại. - Ảnh: SCMP/ Sam Tsang

Nhiều thanh thiếu niên Hồng Kông cho biết họ có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những cuộc tụ họp quây quần bên gia đình bị hạn chế vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Janice Mak, một sinh viên tại Trường Cao đẳng Sacred Heart Canossian, nghĩ lễ hội năm nay sẽ khá vắng vẻ và cô đơn. “Nếu không có buổi đoàn tụ gia đình náo nhiệt như thường lệ, chắc chắn sẽ cảm thấy trống vắng.” Janice nói.

Nữ sinh lớp 11 Shruti Kaur, bày tỏ cô không trông đợi nhiều người đến vui Trung thu vào thời điểm này. "Em thực sự háo hức mỗi mùa Trung thu đến nhưng em cũng không ngạc nhiên nếu có quá ít người ra ngoài đi rước đèn lồng với trẻ con." Shruti tin rằng bây giờ an toàn sức khỏe quan trọng hơn hết. "Vì vậy, vắng vẻ là điều có thể hiểu được, truyền thống nằm trong tâm hồn và trái tim của mỗi chúng ta."

Đại dịch COVID-19 đã buộc người phụ nữ 84 tuổi Chung Seong-ran phải làm một điều gì đó khác thay vì ở bên con gái. Với sự giúp đỡ của mọi người, bà Chung đã lần đầu tiên trong đời gửi một video đến con gái. "Con hãy nhớ đeo khẩu trang và cẩn thận nhé! Mẹ ăn uống tốt và vẫn khỏe ở nhà. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Mẹ yêu con!" - Bà Chung nhắn nhủ con trong đoạn clip dài 15 giây.

Chuseok là một trong những dịp lễ lớn ở Hàn Quốc. Nhiều bạn trẻ xứ kim chi đang đón một kỳ nghỉ Trung thu rất khác so với những năm trước đây, khi đó hàng triệu người cùng trở về quê nhà. Còn năm nay, nhiều hoạt động đón Trung thu được tổ chức trực tuyến.

Người trẻ châu Á đón Trung thu cô đơn vì COVID-19 ảnh 2 Cảnh sát kêu gọi mọi người giữ khoảng cách để phòng tránh dịch bệnh tại Cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc. - Ảnh: AP

Con gái bà Chung - cô Kang Myoung Suk, cho biết: "Khi nhận được những lời nhắn của mẹ, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ trong video dù ngay lúc này tôi chỉ có thể nghe thấy giọng bà qua điện thoại."

Thùy Trang, cô gái 34 tuổi, đã làm việc ở Singapore được gần 2 năm nay, cho biết: "Bình thường, mỗi năm tôi về thăm gia đình từ 2-3 lần vì khoảng cách cũng gần. Nhưng năm nay, tôi đã không được ôm bố mẹ gần 1 năm nay rồi."

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.