Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng Ba biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị thăm, động viên các bộ chiến sỹ tại chốt kiểm dịch COVID -19
Các đơn vị thăm, động viên các bộ chiến sỹ tại chốt kiểm dịch COVID -19
TPO - Ngày 14/3, tại xã Ia R’vê (huyện Ea Súp, tỉnh Lắk Lắk), Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực: Dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đồn biên phòng Ea H’leo; thăm cột mốc số 41; tổ chức lễ kết nạp 40 đoàn viên mới tại cột mốc; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; tặng 800 lá cờ tổ quốc, khởi công xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại trường Tiểu học, THCS Chu Văn An (thôn 12); bàn giao công trình thắp sáng đường quê; khánh thành công trình phòng học ở điểm trường mẫu giáo; khởi công nhà nhân ái cho gia đình khó khăn.

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng Ba biên giới ảnh 1

Lê kết nạp 40 đoàn viên

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã đến thăm, tặng quà, động viên tinh thần các cán bộ chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng Ba biên giới ảnh 2

Người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Chương trình “Tháng 3 biên giới” nhằm hướng về cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân vùng biên giới Tổ quốc, trong đó tập trung tại địa bàn các xã biên giới khó khăn, địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số.

Các cấp bộ Đoàn, hội, hội viên, thanh niên sẽ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc khu vực biên giới; khơi gợi và thúc đẩy tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng tại các địa bàn giáp biên.

MỚI - NÓNG