Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Hàn Quốc tại trường đại học song ngữ quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Định hướng đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu là mục tiêu của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Các chương trình học tập, hoạt động thực tế gắn với yếu tố quốc tế chính là điểm nổi bật mà sinh viên trường được trải nghiệm, trong đó các hoạt động gắn với quốc gia châu Á như Hàn Quốc trong thời gian qua là một điểm nhấn đa dạng.
Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Hàn Quốc tại trường đại học song ngữ quốc tế ảnh 1

Đưa sinh viên học tập học kỳ quốc tế tại Hàn Quốc

Với mạng lưới kết nối quốc tế rộng rãi, sinh viên nhà trường không khó để nắm bắt cơ hội hiện thực hóa môi trường tham gia rèn luyện quốc tế. Song song với các trải nghiệm thực tế trong nước, sinh viên trường không còn xa lạ với những chuyến học tập tại quốc gia có nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc.

Nhiều trường đại học tại Hàn Quốc là đối tác luôn song hành cùng UEF trong việc triển khai chương trình quốc tế hướng đến sự phát triển của sinh viên. Trong khuôn khổ hợp tác, các trường đại học xứ sở kim chi luôn rộng cửa chào đón các bạn đến học tập dưới nhiều hình thức.

Với năng lực tiếng Anh, tiếng Hàn vượt trội, sinh viên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập. Các bạn tích cực tiếp thu kiến thức mới, giao lưu văn hóa và kết nối mạnh mẽ cùng bạn bè quốc tế. Những trải nghiệm này là hành trang quan trọng cho các bạn có mong muốn làm việc ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia có yếu tố Hàn Quốc.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Hàn Quốc tại trường đại học song ngữ quốc tế ảnh 2

Sinh viên UEF thường xuyên tham gia các chương trình học tập quốc tế

Đầu tháng 11, sinh viên UEF đã tham dự Hội nghị Sinh viên khởi nghiệp quốc tế tại trường Đại học Tongmyong. Trước đó vào tháng 7, đoàn sinh viên trường cũng hoàn thành chương trình giao lưu quốc tế tại Đại học Keimyung. Bên cạnh tiếp thu kiến thức mới, các bạn đã có nhiều hoạt động trải nghiệm khác cùng sinh viên các nước Hàn Quốc năng động.

Đa dạng văn hóa Hàn Quốc trong hoạt động

Trong mỗi kỳ học, nhà trường cũng rộng cửa chào đón các đoàn sinh viên quốc tế, chuyên gia nước ngoài đến tham quan, giao lưu.

Tại những buổi đồng giảng quốc tế, sinh viên được lĩnh hội kiến thức ở góc nhìn đa chiều cùng giảng viên. Các bạn được tự do ngôn luận vấn đề theo góc độ quan sát và cảm thụ cá nhân, tạo không gian học tập mở giúp kiến thức được đào sâu, đặc biệt là bám sát sự chuyển động của thế giới. Hơn hết, các bạn đã có môi trường để rèn luyện phản xạ ngôn ngữ cùng người bản địa, nâng cao đáng kể kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ.

Mới đây, chương trình giao lưu văn hóa võ thuật Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra thành công tại UEF. Cũng trong tháng 12, sinh viên nhà trường đã tham gia các hoạt động học tập, giao lưu văn hóa cùng đoàn sinh viên Trường Đại học Soonchunhyang sau thời gian thảo luận, triển khai những dự án khởi nghiệp qua hình thức trực tuyến. Ngoài ra, UEF cũng xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đại học Dongseo, Đại học Inha, Đại học Keimyung, Đại học Busan để tiếp tục mở rộng môi trường học tập cho sinh viên.

Nền tảng tốt cho người trẻ chọn học ngôn ngữ Hàn

Với nhóm ngành về ngôn ngữ, việc tham gia các hoạt động gắn với quốc gia bản địa sẽ tạo nền tảng phát triển tốt cho các bạn trẻ.

Theo ThS. Phạm Thị Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế UEF, ngoài chương trình học chuyên môn, sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường cũng như các bạn có mong muốn tham gia học tập ngành này của UEF sẽ được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi học thuật, workshop, talkshow,... cho đến tham gia các sân chơi văn hóa, văn nghệ về Hàn Quốc. Mỗi chương trình đều mang đến trải nghiệm tích cực, giúp các bạn nuôi dưỡng tình yêu với xứ sở kim chi và có thêm định hướng cho nghề nghiệp tương lai.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Hàn Quốc tại trường đại học song ngữ quốc tế ảnh 3

Học sinh, sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động gắn với xứ sở kim chi

Liên tục trong các năm học, các bạn được tham gia chương trình Học tiếng Hàn cùng Gen Z, trải nghiệm trò chơi truyền thống, tìm hiểu nghệ thuật Hàn Quốc,… hay thể hiện tài năng tại cuộc thi Nói tiếng Hàn - Cúp đại sứ Hàn Quốc 2023, K-Chum Festival, Thử tài diễn xuất - Remake phim Hàn.

Tất cả đã cộng hưởng để sinh viên có môi trường theo đuổi đam mê, học tập toàn diện. Yếu tố hội nhập quốc tế, hướng đến hình mẫu công dân toàn cầu qua đó cũng được thể hiện một cách rõ nét.

MỚI - NÓNG