Nhiều doanh nghiệp ngoại sắp tới Việt Nam dự sự kiện lớn về công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần đầu tiên ngành hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện toàn cầu có quy mô lớn với sự tham dự của lãnh đạo Tổ chức Hải quan Thế giới và lãnh đạo Tổng cục Hải quan các nước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sẽ tham dự triển lãm giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Ngày 28/9, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023.

Ông Hoàng Đình Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Hải quan cho biết, đây là hội nghị quốc tế thường niên lớn nhất của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), chủ đề của năm nay là “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, Thúc đẩy đổi mới và Nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp”. Sự kiện diễn ra từ ngày 10-12/10 tại Hà Nội.

Theo ông Trung, sự kiện sẽ có 2 phần gồm hội nghị và triển lãm. Trong đó, hội nghị được chia thành 10 phiên toàn thể và 3 phiên hội thảo chuyên đề về các chiến lược công nghệ và ứng dụng để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu, xây dựng hệ thống hải quan có khả năng thích ứng (an ninh mạng, phục hồi sau thảm họa, các công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa, thúc đẩy hoạt động hải quan với thiết bị bay không người lái và rô-bốt...).

Nhiều doanh nghiệp ngoại sắp tới Việt Nam dự sự kiện lớn về công nghệ ảnh 1

Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo thông tin về hội nghị.

Trong sự kiện này, Tổng cục Hải quan sẽ có các phần trình bày, điều phối tại hội nghị, đồng thời cử đại diện làm diễn giả trình bày tại hội nghị về việc “Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN”, điều phối, dẫn dắt Phiên thảo luận chuyên đề về Hải quan Xanh vì tương lai bền vững: Các giải pháp đổi mới dành cho quản lý thương mại và quản lý biên giới”.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, ngoài phần tham dự của các chuyên gia, lãnh đạo hải quan các nước, đại diện các bộ ngành, hội nghị có khoảng 50 gian triển lãm của các doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu. Trong đó, các gian hàng sẽ giới thiệu các công nghệ mới như thúc đẩy thu thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan hải quan, chuyển đổi số, các giải pháp về an ninh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hiện đại hóa và phát triển thương mại, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn hàng giả; thiết bị phòng thí nghiệm cầm tay…

"Đây là dịp để Việt Nam thể hiện quyết tâm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại hướng tới chính phủ điện tử, chính phủ số như tinh thần của Chính phủ.

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới kết nối với các công ty cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hải quan và thương mại quốc tế, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế trên toàn cầu", ông Trung cho hay.

MỚI - NÓNG