Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh

Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh
TPO - Dù đang “vét” thí sinh với mức điểm chuẩn trúng tuyển chỉ 13- 14 điểm, song nhiều trường đại học địa phương, đại học vùng vẫn lo thiếu thí sinh.  

Theo đó, nhiều trường đại học thành viên của đại học Huế năm nay lấy điểm chuẩn khá thấp, trong đó nhiều trường, nhiều ngành chỉ với mức 13- 14 điểm.

Cụ thể, trường đại học Khoa học Huế ngoại trừ ngành Báo chí lấy điểm chuẩn 13,75; Công nghệ thông tin lấy 13,5 điểm thì 22 ngành đào tạo còn lại đều có điểm chuẩn 13 điểm. Trường đại học Kinh tế Huế có 11/22 ngành đạo tạo lấy điểm chuẩn là 13 điểm, cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Quản trị nhân lực với mức 16,5 điểm.

Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh ảnh 1

Trường đại học Khoa học Huế ngoại trừ ngành Báo chí lấy điểm chuẩn 13,75; Công nghệ thông tin lấy 13, 5 điểm thì 22 ngành đào tạo còn lại đều có điểm chuẩn 13 điểm.

Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh ảnh 2

Trường đại học Kinh tế Huế có 11/22 ngành đạo tạo lấy điểm chuẩn là 13 điểm

Tương tự, trường đại học Nông lâm Huế có 11 ngành lấy điểm chuẩn 13 điểm, 4 ngành của Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị đều lấy 13 điểm.

Tại Đà Nẵng, trường đại học Duy Tân ngoại trừ Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng hàm mặt (19 điểm), Dược học (16 điểm). Ngành Kiến trúc (môn Vẽ nhân hệ số 2) lấy 15 điểm. Tất cả các ngành còn lại đều lấy điểm chuẩn 13 điểm. Trường đại học Đông Á, trường Xây dựng Miền Trung đều công bố mức trúng tuyển từ 13 điểm…

Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quãng Ngãi có 5/10 ngành bậc đại học lấy điểm chuẩn trúng tuyển là 13 điểm. Trường đại học Quy Nhơn, ngoại trừ các ngành đào tạo sư phạm lấy điểm chuẩn 17 điểm, còn lại có 32/46 ngành lấy điểm chuẩn trúng tuyển là 14 điểm. Tương tự, trường đại học Quảng Bình ngoại trừ 7 ngành đào tạo sư phạm lấy điểm chuẩn 17 điểm, 13 ngành còn lại của trường này lấy điểm trúng tuyển là 14; trường đại học Hà Tĩnh, ngoại trừ chương trình đào tạo giáo viên lấy 17 điểm, các ngành còn lại lấy điểm chuẩn 13,5…

Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh ảnh 3

Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quãng Ngãi có 5/10 ngành bậc đại học lấy điểm chuẩn trúng tuyển là 13 điểm

Ở khu vực Tây Nguyên, đại học Tây Nguyên có 28 trên tổng số 46 ngành, chương trình đào tạo của trường này lấy điểm trúng tuyển là 13. Trường đại học Đà Lạt ngoại trừ các ngành đạo tạo giáo viên lấy 17 điểm, các ngành khác đều tập trung ở mức 14 điểm, có 1 số ngành lấy 15 và 16 điểm…

Tương tự, nhiều trường đại học khu vực phía Bắc cũng lấy điểm chuẩn từ 13- 14 điểm. Tại đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có12/18 ngành và phân hiệu tại Thanh Hóa đều có mức trúng tuyển là 13, một số ngành khác lấy 13,5; trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp trừ hai chương trình tiên tiến lấy 14 điểm, tất cả các ngành còn lại đều lấy 13,5 điểm…

Nhiều đại học địa phương, đại học vùng đang 'vét' thí sinh ảnh 4
 

Mặc dù điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học địa phương, đại học vùng thấp song nhiều chuyên gia tuyển sinh cho biết, các trường này vẫn sẽ phải tuyển bổ sung thêm đợt 2, thậm chí là đợt 3 cho một số ngành khó tuyển.

MỚI - NÓNG