Nhiều cử tri phản đối xây sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất

Nhiều cử tri phản đối xây sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất
TP - Ngày 2/10, tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị 5, nhiều cử tri quận Tân Bình, TPHCM phản đối việc xây dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiếu tá Đào Khắc Khởi (cựu chiến binh phường 13) nói: “Nhân dân được hưởng lợi gì từ dự án này? Đề nghị Quốc hội tổ chức giám sát dự án xây sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Gia Lâm (Hà Nội)”.

Trung tá Lê Văn Sang (cựu chiến binh phường 13) nêu vấn đề: Lấy đất sân bay làm sân golf trong lúc máy bay tới sân bay rồi còn bay lòng vòng trên trời để chờ vì thiếu sân đỗ thì có hợp lý không?

Nhiều cử tri đề nghị tận dụng tối đa công suất của sân bay Tân Sơn Nhất và chọn thời điểm phù hợp nhất để triển khai dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) để tránh lãng phí.

Ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Sắp tới, Quốc hội sẽ họp, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá thời điểm, các luận chứng về mặt kinh tế, xã hội của việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành…

Sân bay Tân Sơn Nhất đã nằm gọn trong lòng thành phố. Không có nước nào như vậy cả. Không chỉ là vấn đề tai nạn, hoạt động của máy bay còn ảnh hưởng nhiều hoạt động bình thường. Nếu bây giờ không làm sân bay Long Thành thì bao giờ mới làm”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.