Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023” tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Từ ngày 8-9/12, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Huyện Đoàn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành, gắn biển công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023” tại huyện Lộc Bình.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV ảnh 1

Khánh thành đường bê tông tại thôn Già Nàng

Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức: “Phiên chợ 0 đồng”, tặng 460 suất quà cho 460 em học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo có thành tích học tập xuất sắc; thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đặc biệt, tại chương trình đã tổ chức lễ khánh thành các công trình thanh niên: phòng học tin học với sự tài trợ 12 máy tính đời mới cho các em học sinh tại xã Lợi Bác; đổ đường bê tông tại thôn Già Nàng; thắp sáng đường quê tại thôn Nà Phi với tổng số kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Dấu ấn “Phiên chợ 0 đồng”

Dấu ấn đáng nhớ trong chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023” là “Phiên chợ 0 đồng” tại xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV ảnh 2

Anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV chia sẻ niềm vui cùng các cụ già chọn được chiếc áo ấm ưng ý tại Phiên chợ 0 đồng

Phiên chợ 0 đồng”, ở đó có rất nhiều quần áo, giày dép ấm cho mùa đông, nên ngay từ tờ mờ sáng trước cổng Ủy ban nhân dân xã Lợi Bác để được tham gia chương trình.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV ảnh 3
Anh Hồ Khánh Duy, Bí thư Đoàn Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các cụ già tại Phiên chợ 0 đồng

Tại “Phiên chợ 0 đồng” có hơn 5000 bộ quần áo ấm từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là những đôi giày, dép. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên, những người dân vùng cao xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình đến phiên chợ lựa những chiếc áo, đôi giày vừa với mình rồi gói mang về, không phải trả bất cứ một khoản tiền nào.

“Đây là một Phiên chợ đặc biệt mà Tuổi trẻ hai tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện với mong muốn đem hơi ấm từ cán bộ, công nhân viên của hai đơn vị đến với bà con, nhân dân vùng cao tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là điểm đổi mới trong phương thức hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.”, anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV chia sẻ.

Anh Thuấn cho biết thêm, những công trình thanh niên được thực hiện tại xã Lợi Bác nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sẽ diễn tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14 -16/12.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV ảnh 4

Niềm vui của các cụ già vùng cao khi chọn được những chiếc áo ấm ưng ý trong mùa đông giá rét.

Chị Lý Thị Hoa - người dân thôn Già Nàng dắt con trai 5 tuổi đến Phiên chợ 0 đồng đã lựa cho mình và con trai những chiếc áo khoác và đôi giày vừa đẹp, vừa ấm áp xúc động chia sẻ: “Nhà tôi nghèo không có tiền mua quần áo ấm và giày cho con đi vào những ngày đông giá rét. Hôm nay, được các cô, các chú áo xanh tình nguyện tặng cho rất nhiều áo ấm và hai đôi giày cho hai mẹ con rất đẹp và rất ấm, thế là con trai tôi đã được ấm áp suốt mùa đông này rồi”.

Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII của tuổi trẻ Tập đoàn TKV ảnh 5

Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư hỗ trợ các cụ già tìm kiếm áo ấm

Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã tham gia Phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ các cụ già tìm và thử khoác lên mình những chiếc áo ấm. Anh Tùng hoan nghênh, biểu dương hoạt động thiện nguyện của hai đơn vị Đoàn Thanh niên Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV.

“Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa với bà con nhân dân tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Được chứng kiến những công trình, phần việc và đặc biệt là chứng kiến cảm xúc của bà con khi mà nhận được những món quà, tôi thấy rõ được sự cảm động của bà con và cũng thấy được ý nghĩa, sự quan trọng mà các công trình thanh niên mang lại cho nhân dân địa phương”, anh Tùng nói.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.