Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ

TPO - Dù Đà Nẵng mưa lạnh, nhưng từ sáng sớm, cả ngàn bạn trẻ ở thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng đã xếp hàng dài chờ tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.
Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Sáng sớm 11/12, tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng để đăng ký tham gia hiến máu ở ngày hội Chủ nhật Đỏ.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Từ 6h30, nhiều bạn trẻ đã hoàn thành việc đăng ký hiến máu và chờ khám sức khỏe để vào khu vực lấy máu.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại Đà Nẵng do báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn - Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức làm 3 đợt, với ngày chính hội tổ chức vào sáng nay. Dự kiến, Chủ nhật Đỏ ở Đà Nẵng sẽ thu về 1.500 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Năm nay, ngoài hình thức đăng ký hiến máu truyền thống, Khoa Huyết học - Bệnh viện Đà Nẵng cũng "số hóa" việc đăng ký hiến máu bằng mã QR.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu quét mã QR, sau đó, điền thông tin cá nhân vào mẫu có sẵn bằng điện thoại thông minh và nhận mã QR đăng ký.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Tại bàn đăng ký hiến máu, tình nguyện viên chỉ cần đưa mã QR để nhân viên kiểm tra trên hệ thống, sau đó, in tờ phiếu đăng kí hiến máu. Quy trình này chỉ mất khoảng 1 phút, ngắn hơn rất nhiều so với các đăng kí thông thường.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Ngày hội Chủ nhật Đỏ năm nay thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ nhiều đơn vị như: Quận, Huyện Đoàn; lực lượng vũ trang, công an; công nhân viên chức, sinh viên...

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Từ sáng sớm, 10 chiến sĩ của Chi đoàn Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa đã có mặt tại Thành Đoàn Đà Nẵng để tham gia Chủ nhật Đỏ. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Theo Đại úy Doãn Hồng Quang, Chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa, đơn vị thường xuyên tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ các năm. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng rất nhiệt tình tham gia các các chương trình, hoạt động hiến máu do Thành Đoàn, BCH Biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Tham gia hiến máu 5 lần, đã 3 lần anh Võ Hữu Chu hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. "Đây là ngày hội rất ý nghĩa, lan tỏa được nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người trong đoàn viên thanh niên. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, những giọt máu cho đi lại càng ý nghĩa hơn", anh Chu nói.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Chị Nguyễn Thị Nga (quận Cẩm Lệ) từng là tình nguyện viên của chương trình hiến máu xuyên Việt Hành Trình Đỏ. "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu ở Chủ nhật Đỏ. Biết thông tin, dù mưa gió, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia bởi mỗi giọt máu cho đi sẽ có thêm nhiều cuộc đời ở lại", chị Nga nói.

Ngàn bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 12

Chủ nhật Đỏ là sự kiện hiến máu thường niên do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009 với mục tiêu tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Năm 2023, Ngày hội Chủ nhật Đỏ dự kiến tổ chức tại 40 tỉnh, thành phố, bắt đầu từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023.

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) tại 40 tỉnh/thành phố, và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cứu chữa các nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Tin liên quan