Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tại chương trình hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật Đỏ', một số sinh viên không khỏi lo lắng khi lần đầu tham gia hiến máu, nhưng với quyết tâm đóng góp cho xã hội các bạn đã vượt qua nỗi sợ và dâng tặng những “giọt hồng” của mình cho những người đang cần.

Chương trình diễn ra tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), do báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn trường - Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) và Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức. Chương trình đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia, đặc biệt còn có sự xuất hiện của Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 1
Để chương trình hiến máu diễn ra thuận lợi, thành viên của Đội Công tác xã hội, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) đã có mặt từ rất sớm chuẩn bị trang, thiết bị.
Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 2

Đa phần các bạn sinh viên đến từ rất sớm để hiến máu và kịp giờ học tiết học đầu tiên.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 3

Đặc biệt chương trình có sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Bảo Ngọc, tham gia hiến máu.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 4

Hoa hậu Bảo Ngọc và các sinh viên được khám sàng lọc trước khi tham gia hiến máu.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 5

Phan Ngọc Ánh (năm thứ nhất) có biểu hiện chóng mặt sau khi hiến máu, ngay lập tức cô được các y, bác sĩ chỉ định nằm nghỉ và được các thành viên Đội Công tác xã hội của trường chăm sóc để nhanh chóng hồi phục và trở về lớp học.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 6

Thành viên Đội Công tác xã hội của trường còn tổ chức các nhóm hỗ trợ sinh viên bảo quản tư trang khi tham gia hiến máu.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 7

Nguyễn Bích Giang (năm thứ ba) cho biết, đây là lần đầu tiên cô tham gia hiến máu nên khá lo lắng. “Trước đây, mình cũng rất muốn hiến máu để đóng góp cho xã hội, nhưng thời điểm đó, mình không đủ trọng lượng theo yêu cầu của bác sĩ. Vì vậy, cho đến tận năm học thứ ba, mình mới có thể tham gia hoạt động này. Đêm hôm trước, mình đã ngủ rất sớm và ăn uống đầy đủ để có thể đạt thể trạng tốt nhất cho buổi hiến máu hôm nay”.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 8

Nguyễn Thị Châu Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) cho biết, những hoạt động xã hội như hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật Đỏ' luôn được Hội Sinh viên của trường quan tâm triển khai. “Mình cho rằng, việc tham gia những hoạt động xã hội như thế này sẽ giúp các bạn sinh viên rèn luyện được tinh thần tình nguyện, sẵn sàng đóng góp cho xã hội. Đây cũng là cơ sở để đánh giá quá trình phấn đấu của sinh viên trong quãng đường đại học. Chắc chắn, sau chương trình này, nhà trường cùng Hội Sinh viên sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động ý nghĩa, đóng góp sức trẻ cho xã hội”, Châu Anh chia sẻ thêm.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 9

Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc thăm hỏi, động viên các sinh viên hiến máu.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 10

Trung tá Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện Quân Y 175 thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ những lưu ý cho các bạn sinh viên sau khi hiến máu.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 11

Chị Đặng Thụy Đông Nghi - Phó Trưởng phòng Kinh doanh báo Tiền Phong trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 12
Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 13

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận quà của đơn vị tài trợ Qui Phúc sau khi đóng góp nghĩa cử tại Ngày hội.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 14

Nhiều giảng viên, cán bộ công nhân viên của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) cũng tham gia hiến máu tại chương trình.

Sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) hào hứng tham gia hiến máu ‘Chủ nhật Đỏ’ ảnh 15
Tổng kết chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) tại 40 tỉnh/thành phố, và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cứu chữa các nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.