Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học Việt kiều về nước

Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học Việt kiều về nước
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Theo đó, nhà khoa học Việt kiều, chuyên gia nước ngoài là đối tượng điều chỉnh của Nghị định và thành viên gia đình họ (gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) sẽ được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú với thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và cư trú, đồng thời được tạo điều kiện về chỗ ở hoặc hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Các nhà khoa học Việt kiều và chuyên gia nước ngoài sẽ được hưởng lương theo thỏa thuận, thành viên gia đình họ được tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục khi tìm kiếm việc làm và tuyển sinh, học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG