Nhiều cây gỗ rừng bị cưa hạ, tẩu tán khỏi hiện trường tại TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng phát hiện nhiều cây gỗ rừng vừa bị cưa hạ, tẩu tán gỗ ra khỏi hiện trường tại vùng núi Nam Đông (tỉnh TT-Huế) thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện, cộng đồng thôn 2, nhóm 1 thôn 4 xã Thượng Quảng và UBND xã Thượng Quảng.

Chiều 28/3, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị phối hợp với cơ quan công an tổ chức điều tra, xác minh các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Trước đó, nhận phản ánh về việc phá rừng xảy ra trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế tiến hành kiểm tra hiện trường.

Nhiều cây gỗ rừng bị cưa hạ, tẩu tán khỏi hiện trường tại TT-Huế ảnh 1

Cây rừng có đường kính lớn bị lâm tặc đốn hạ tại vùng núi Nam Đông.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 12 cây gỗ mới bị cưa hạ gồm các chủng loại đào, trám, chò với đường kính từ 40-60cm; ngoài ra, còn có 7 gốc cây cũ bị chặt hạ những năm trước.

Khu vực có lâm sản bị khai thác, cưa hạ trái phép thuộc phạm vi quản lý của 4 chủ rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông; cộng đồng thôn 2, nhóm 1 thôn 4 xã Thượng Quảng và UBND xã Thượng Quảng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số cây rừng bị chặt hạ tập trung theo 4 khu vực cách xa nhau.

Hầu hết số gỗ rừng sau khi bị đốn hạ, cưa xẻ đã được lâm tặc tẩu tán, vận chuyển khỏi hiện trường, chỉ còn lại 1 cây trám chưa bị cưa xẻ, vị trí chặt hạ cách xa khu dân cư.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một đối tượng liên quan và tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.