Có 21 kết quả :

Kiểm lâm dẫn lối cho buôn lậu gỗ

Kiểm lâm dẫn lối cho buôn lậu gỗ

TP - Chỉ trong vòng từ ngày 10/3 đến 7/4/2014 lâm tặc đã chặt 47 cây gỗ hương khối lượng 140m3 (nhóm 1) trong số hơn 300 cây gỗ được Nhà nước thống kê yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt để bảo tồn gien hương thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa. 
Dãy nhà ven sông vẫn còn nguy cơ sụt lở đất

Giữa đêm, 7 ngôi nhà lăn tùm xuống sông

TPO - Sáng 15/6, trung tá Nguyễn Văn Việt, Chính trị viên đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Tân Ân (Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, cán bộ, chiến sỹ cùng các lực lượng của địa phương đang giúp dân khắc phục hậu quả do sạt lở đất làm sập 7 căn nhà xuống sông, vào giữa đêm 14/6.
Ngô Quốc Huy tại cơ quan Công an.

Ngáo đá, truy sát bà nội và hai em họ

Bà nội không còn tiền cho mua ma túy đá, Ngô Quốc Huy vớ lấy cây gỗ chèn cửa nhà đánh nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Tuyết bất tỉnh. Hai em họ Ngô Thị Như Ý, Ngô Minh Thành vào can ngăn cũng bị hắn nện cho nhiều nhát vào đầu.
Cây chò nâu được bán ngay tại rừng

Mở cửa rừng... “mời” lâm tặc

TP - Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã hợp thức hóa hồ sơ, bán gỗ ngay tại rừng cho một doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Lợi dụng điều này, DN ngang nhiên dọn đường vào rừng, đốn hạ những cây khác.
Không có động cơ gì(?)

Không có động cơ gì(?)

TP - Liên quan những khuất tất trong việc bán đấu giá cây đứng ở Hà Tĩnh được báo Tiền Phong phản ánh ngày 26/3, ông Nguyễn Bá Thịnh - Chủ tịch hội đồng đấu giá (HĐĐG) tỉnh khẳng định không có động cơ gì trong vụ việc.
Khuất tất vụ bán đấu giá cây đứng

Khuất tất vụ bán đấu giá cây đứng

TP - Hội đồng đấu giá cây đứng Hà Tĩnh (HĐĐG) cắt bớt quy định của UBND tỉnh để buộc nhiều doanh nghiệp lớn phải bỏ thầu. Hai doanh nghiệp nhỏ vừa trúng thầu xong được HĐĐG ưu ái điều chỉnh lại quy định cho đúng với tinh thần của UBND tỉnh quy định để doanh nghiệp khai thác.