Nhật Bản và Mỹ thắng giải Nobel Vật lý 2014

Nhật Bản và Mỹ thắng giải Nobel Vật lý 2014
TPO - Vượt qua nhiều ứng cứ viên sáng giá, 3 nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Mỹ đã trở thành chủ nhân giải Nobel Vật lý 2014 theo kêt quả vừa được công bố tại Stockholm, Thụy Điểm vào chiều này (7/10).

Theo kết quả được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố, 2 nhà khoa học người Nhật Bản là Isamu Akasaki (85 tuổi), Hiroshi Amano (54 tuổi đều thuộc Đại học Nagoya, Nhật Bản) và nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật Shuji Nakamuraat (60 tuổi, Đại học California, Santa Barbara California, Mỹ) đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2014. Ba nhà khoa học đoạt giải với phát minh về các đi ốt phát ánh sáng xanh dương hỗ trợ cho các nguồn sáng trắng tiết kiệm năng lượng.

Giải thưởng cho người thắng giải là một huy chương vàng, một bằng khen và số tiền trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD). Ba người sẽ cùng chia nhau giải thưởng này.

Giải thưởng sẽ được trao cho người thắng giải vào ngày 10/12 tới.

Theo kế hoạch của Ủy ban trao giải, các giải Nobel tiếp theo ở các hạng mục sẽ được công bố như sau:

Ngày 8/10: Giải Hóa học.

Ngày 9/10: Giải Nobel Văn học.

Ngày 10/10: Giải Nobel Hòa bình.

Ngày 13/10: Giải Nobel Kinh tế.

Giải Nobel về vật lý là một trong những giải Nobel được trao hàng năm cho các nhà vật lý và thiên văn có những khám phá và những đóng góp nổi trội trong lĩnh vực vật lý hàng năm.

Các giải Nobel, do nhà khoa học người Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập, được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1901.

Ban đầu giải thưởng chỉ có 5 hạng mục bao gồm các lĩnh vực Vật lý, Hoá học, Y học, Văn học và Hoà bình. Đến năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đã đưa thêm lĩnh vực Kinh tế vào hạng mục trao giải.

Một vài con số thú vị

107 giải Nobel Vật lý được trao từ 1901-2013

47 giải Nobel Vật lý thuộc về một chủ nhân duy nhất

1 người, nhà nghiên cứu John Bardeen, đã 2 lần giành giải thưởng Nobel Vật lý, năm 1956 và 1972

25 tuổi là tuổi của người trẻ nhất, Lawrence Bragg từng giành giải Nobel Vật lý. Bragg giành giải cùng cha năm 1915.

55 tuổi là độ tuổi trung bình của các chủ nhân giải Nobel Vật lý.

Những người đoạt giải Nobel Vật lý trong 10 năm qua:

2014:

2013: Francois Englert (Bỉ) và Peter Higg (Anh)

2012: Serge Haroche (Pháp) và David J.Wineland (Mỹ)

2011: Saul Perlmutter, Brian P.Schmidt, Adam Riess (đồng Mỹ)

2010: Andre Geim (Nga) và Konstantin Novoselov (Nga)

2009: Cao Côn (Anh, Mỹ), Willard S.Boyle (Mỹ) và George E. Smith (Mỹ)

2008: Nambu Yoichiro (Mỹ, Nhật Bản), Kobayashi Makoto (Nhật Bản) và Masukawa Toshihide (Nhật Bản)

2007: Albert Fert (Pháp) và Peter Gruberg (Đức)

2006: John C. Mather (Mỹ) và George F. Smoot (Mỹ)

2005: Roy J. Glauber (Mỹ), John L.Hall (Mỹ) và Theodor W.Hansch  (Đức)

Theo Theo Nobeprize
MỚI - NÓNG