Nhân viên gian lận, Bảo hiểm Bảo Minh bị kiểm toán ngoại trừ khoản phải thu 156 tỷ đồng

Báo cáo tài chính 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm) bị kiểm toán ngoại trừ với khoản phải thu gần 156 tỷ đồng. Khoản tiền này phát sinh từ vụ việc gian lận có liên quan đến một nhân viên với tài khoản ngân hàng của tổng công ty. Doanh nghiệp cho biết, đã trình báo cơ quan chức năng và đang chờ kết luận điều tra.

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (mã: BMI) vừa có giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước về ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Báo cáo tài chính năm 2025 của Bảo hiểm Bảo Minh được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), trong đó kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản phải thu khác, gần 156 tỷ đồng được thuyết minh tại mục phải thu khác (ngắn hạn).

“Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp liên quan đến khả năng thu hồi của khoản này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản này hay không”, kiểm toán nêu.

Giải trình về vấn đề này, Bảo hiểm Bảo Minh cho biết, đây là tài sản chênh lệch, phát sinh trong vụ gian lận có liên quan đến một nhân viên, đối với tài khoản thanh toán của doanh nghiệp này tại một ngân hàng trong nước. Vụ việc đang trong quá trình xác định nguyên nhân và chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

“Tổng công ty đã chủ động gửi đơn tố giác vụ việc đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, giải trình do Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn ký, gửi cơ quan quản lý.

Cũng theo Bảo hiểm Bảo Minh, do vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên Công ty TNHH PwC (Việt Nam) không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán phù hợp liên quan đến khả năng thu hồi của khoản này, đồng thời không xác định được liệu có cần thiết phải lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản này hay không. Do đó, kiểm toán viên đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với khoản phải thu này.

Doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến của vụ việc và cập nhật tình hình tại các báo cáo tài chính định kỳ tiếp theo.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 6.651,9 tỷ đồng. Trong đó, phí bảo hiểm gốc đóng góp chủ yếu với 5.966 tỷ đồng và phí nhận tái bảo hiểm đạt hơn 805 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng, tổng chi bồi thường bảo hiểm thuần lại giảm mạnh xuống còn 1.550,9 tỷ đồng (giảm khoảng 10,2% so với năm trước).

Theo kết quả kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm được công bố trước đó, một số hành vi vi phạm điển hình như: Không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp; Không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm; Tư vấn không đúng về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư…

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đạt hơn 325,8 tỷ đồng, tăng 28,9% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế năm nay đạt hơn 257 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 2.927 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 7.676 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại ngày 31/12/2025, tổng các khoản phải thu về hợp đồng bảo hiểm đạt gần 866 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với năm 2024. Số dư các khoản phải thu về hợp đồng bảo hiểm đã quá hạn thanh toán hơn 530 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản phải thu nghiệp vụ, Bảo Minh còn ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn khác đạt hơn 491,1 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng hơn 143,5 tỷ đồng). Trong đó, tài sản thiếu chờ xử lý tăng đột biến lên mức 155,9 tỷ đồng so với chỉ 31,2 tỷ đồng của năm trước. Đây cũng chính là nội dung kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi của khoản này, dẫn đến việc đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Tại ngày 31/12/2025, tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn của Bảo hiểm Bảo Minh lên tới 731,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 541 tỷ đồng của năm 2024. Trong đó, phải thu về hoạt động bảo hiểm chiếm 530 tỷ đồng, còn lại là các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Giá trị có thể thu hồi ước tính đạt 400,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% tổng dư nợ quá hạn. Phần còn lại đã được trích lập dự phòng lên tới 330,9 tỷ đồng.