Nhân tố quan trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn

TPO - Ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt là vấn đề môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam. Mà khó khăn lớn trong quản lí chất thải rắn sinh hoạt hiện nay là chưa thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Sáng nay, 11/10, tại huyện Ba Vì, Báo Tiền Phong phối hợp Huyện ủy Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn Phân loại rác thải tại nguồn.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của 350 hội viên hội phụ nữ, đoàn thể chính trị xã hội của 31 xã trực thuộc huyện Ba Vì.

Vào cuộc

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Tân Nhị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khẳng định quá trình phát triển công nghiệp, đô thị hoá, dân số gia tăng nhanh, ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu toàn cầu đã khiến vấn đề môi trường ở Việt Nam và Thủ đô Hà Nội đang đứng trước nhiều áp lực, khó khăn.

Nhân tố quan trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 1

Ông Phùng Tân Nhị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì phát biểu. Ảnh: Như Ý

Trong đó, ô nhiễm môi trường từ rác thải (sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi…) đang tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Theo thống kê, hiện nay, Hà Nội trung bình mỗi ngày phát sinh hơn 7.000 tấn rác thải sinh hoạt; mỗi năm, rác thải của thành phố Hà Nội tăng thêm khoảng 5%.

Đối với huyện Ba Vì lượng rác phát sinh thực tế hằng ngày khoảng trên 130 tấn; trong khi đó định mức của huyện được vận chuyển vào bãi rác Xuân Sơn giai đoạn 2021- 2025 chỉ là 110 tấn/ ngày; nên lượng rác ùn ứ tại các điểm tập kết mỗi ngày khoảng 20 tấn; đến nay lượng rác ùn ứ tại các điểm tập kết trong toàn huyện khoảng 4.000 tấn; gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi tập kết và tại các khu dân cư, ngõ xóm… ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Từ thực tế nêu trên, nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; thời gian qua huyện Ba Vì đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Huyện: xác định vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là tiêu chí quan trọng trong xây xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phải có giải pháp để giảm lượng rác thải sinh hoạt.

Nhân tố quan trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 2

Nhà báo Phùng Công Sưởng (người đứng bên phải), Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao tặng thùng phân loại rác cho Hội LHPN huyện Ba Vì. Ảnh: Như Ý

Ban thường vụ Huyện ủy, đã giao Hội LHPN huyện chủ trì, phối hợp tổ chức thí điểm mô hình “phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” tại 3 xã Phong Vân, Thuần Mỹ, Đông Quang để nhân rộng, nhằm từng bước thay đổi thói quen, nhận thức, hành động của hội viên, phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung. "Hội viên, phụ nữ là nhân tố chủ chốt quan trọng thực hiện phân loại rác thải tại gia đình và đảm bảo môi trường sống không ô nhiễm", ông Nhị khẳng định.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa và mong muốn Báo Tiền Phong lan tỏa sâu rộng hơn nữa hoạt động này đến các cấp chính quyền tại các địa phương. Từ đó, căn cứ đặc thù từng địa phương, chính quyền có giải pháp cụ thể để phân loại rác thải tại nguồn.

Đồng thời cho hay hội nghị tập huấn với thành phần rộng, đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, CT MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội 31 xã, thị trấn và các tổ hội, thành viên thực hiện mô hình tại 3 xã Phong Vân, Thuần Mỹ, Đông Quang để hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn là một trong các giải pháp có ý nghĩa và hiệu quả, thiết thực nhằm giảm tải áp lực tại các điểm tập kết rác thải; tạo nguồn phân bón cho cây trồng và thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mong có nhiều người dân được tiếp cận với kĩ năng phân loại rác tại nguồn

Nhà báo Trần Công Hùng, Giám đốc khối Truyền thông Điện tử, Báo Tiền Phong khẳng định là tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu, những năm qua, Báo Tiền Phong đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh các tuyến bài phản ánh, điều tra, tuyên truyền, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường có ý nghĩa như các toạ đàm môi trường, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc Mơ Xanh, tổ chức các sự kiện trồng rừng ngập mặn, tổ chức chuỗi hội nghị tập huấn về phân loại rác tại nguồn.

Nhân tố quan trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 3

Nhà báo Trần Công Hùng, Giám đốc Khối Truyền thông Điện tử, Báo Tiền Phong phát biểu. Ảnh: Như Ý

Ông Hùng thông tin, trước khi tổ chức Hội nghị này, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn phân loại rác tại nguồn cho 150 giáo viên, học sinh. Cuối tháng 9, tại tỉnh Bắc Giang, báo Tiền Phong cũng tổ chức hội nghị tập huấn phân loại rác cho 150 đoàn viên thanh niên.

Theo ông Hùng vào ngày môi trường thế giới 5/6 năm nay, Tổ chức Y thế giới WHO chia sẻ thông tin rất đáng chú ý, ở Việt Nam, ít nhất 70.000 người tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí từ các bệnh đường hô hấp cấp, trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Con số gần gấp đôi tổng số người tử vong ở Việt Nam trong suốt đại dịch COVID- 19.

Những năm qua, ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt là vấn đề môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam.

"Một trong những khó khăn lớn nhất trong quản lí chất thải rắn sinh hoạt hiện nay là chưa thực hiện phân loại rác tại nguồn. Việc dồn tất các loại rác, từ rác thực phẩm, rác tái chế, rác nguy hại vào một nơi dẫn đến sự lãng phí khổng lồ nguồn tài nguyên rác cũng như gây ra những hệ quả môi trường hết sức nghiêm trọng", ông Hùng nói.

Đồng thời cho hay trước những vấn đề trên, năm 2020, Luật Bảo vệ Môi trường đã ban hành một chính sách đột phá, yêu cầu các địa phương phải thực hiện phân loại rác tại nguồn, chậm nhất vào ngày 31/12/2024.

Ông Hùng hi vọng, Hội nghị sẽ giúp những người được tiếp cận có cơ hội trang bị và cập nhật những quy định mới nhất, nắm được kĩ năng phân loại rác tại nguồn. Từ đó triển khai tại gia đình, quê hương, góp phần thúc đẩy chủ trương phân loại rác tại nguồn của Huyện uỷ, UBND huyện Ba Vì, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp.

Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phân loại, xử lý rác tại nguồn được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, ông Phùng Tân Nhị đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, đối với UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Đầu tư xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn phù hợp; có quy trình thu gom, vận chuyển đảm bảo hiệu quả, sau phân loại.

Nhân tố quan trọng thực hiện phân loại rác tại nguồn ảnh 4

Đông đảo Hội viên, phụ nữ tới tham gia Hội nghị tập huấn. Ảnh: Như Ý

Hội LHPN huyện chủ trì, phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phân loại, xử lí rác hữu cơ trong sinh hoạt tại hộ gia đình; tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập các mô hình hiệu quả để vận dụng, nhân rộng trên địa bàn huyện.

Cách thức xử lí rác hữu cơ tại gia đình sau khi phân loại; để giảm lượng rác phát sinh đưa ra bãi tập kết.

Đối với Huyện Đoàn thực hiện việc quản lí các chân rác; Hội Nông dân huyện tham mưu xử lí rác trong sản xuất, vận động nhân dân không đốt rơm rạ, phế phẩm nông nghiệp; Hội CCB huyện vận động nhân dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vệ sinh môi trường; chú trọng công tác phân loại, xử lí rác thải tại hộ gia đình, quản lí các bãi tập kết rác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng thói quen của mỗi người dân về việc phân loại, xử lí, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Ông Nhị khẳng định huyện sẽ lắp camera tại các bãi tập kết rác để có cơ sở xử lí nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.

Đối với lãnh đạo các xã, các hội viên, cá nhân và các hộ gia đình tham gia tập huấn ngày hôm nay cần nhận thức rõ vấn đề xử lí, giảm thiểu rác thải phát sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng nội dung tập huấn ngày hôm nay đến toàn thể Nhân dân để thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Tại hội nghị tập huấn, Báo Tiền Phong trao tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì 24 thùng rác ba ngăn.

MỚI - NÓNG