Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hải Yến, trú tại số nhà 30, ngõ 115, phố Nguyễn Văn Trỗi (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị Hợp tác xã Công nghiệp-Dịch vụ-Hóa chất & Kinh doanh Thương mại Hồng Hà (gọi tắt là HTX Hồng Hà) lấn chiếm đất của 3 hộ gia đình (trong đó có gia đình bà Yến) tại làng Trích Sài (phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội). 

Theo nội dung đơn, trước đây HTX Hồng Hà có một mảnh đất tại đường Hoàng Hoa Thám, sau đó được nhà nước thu hồi mảnh đất này để xây trường học và đã đền bù một mảnh đất khác tại làng Võng Thị (phường Bưởi, Tây Hồ).

Tuy nhiên, khi nhận đền bù, HTX Hồng Hà lại lấy thêm phần đất của 3 hộ dân nằm liền kề (thuộc làng Trích Sài). Bà Yến đã khiếu nại sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Bưởi, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.