Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Huệ, trú tại tổ 28, cụm 4 (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) khiếu nại sự việc: 

Gia đình bà Huệ có mảnh đất thổ cư tại tổ 43, cụm 7 phường Nhật Tân rộng 223,6 m2 từ lâu đời. Năm 2004, Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Tây lấy 125,5 m2 của mảnh đất trên nhưng chưa đền bù cho gia đình bà Huệ. 

Năm 2011, Ban Quản lý dự án xây dựng cầu Nhật Tân lấy nốt 98,1 m2 đất của gia đình bà Huệ để xây dựng cầu Nhật Tân nhưng cũng chưa đền bù. Bà Huệ đã nhiều lần kiến nghị sự việc tới Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Tây Hồ nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển khiếu nại trên đến Ban Bồi thường GPMB quận Tây Hồ, UBND quận Tây Hồ, Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét.  

MỚI - NÓNG