Hà Nội:

Nhận diện và đẩy lùi sự xâm nhập của sản phẩm độc hại

Nhận diện và đẩy lùi sự xâm nhập của sản phẩm độc hại
TP - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư đã khai mạc kỳ họp thứ VII. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư chủ trì Hội nghị.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác giữa hai kỳ họp thứ VI và thứ VII.

Tại buổi họp, các đại biểu cũng dành thời gian nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án “Chống sự xâm nhập của những sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” do Bộ Chính trị giao.

Triển khai từ tháng 6/2009, tới nay Đề án đã thống nhất được đề cương, tổ chức đi khảo sát thực tế, tiến hành điều tra xã hội học, đề ra được những vấn đề chính cần nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng xâm nhập của các sản phẩm độc hại từ bên ngoài vào nước ta trong thời gian qua (chủ yếu từ năm 2001 đến nay); đánh giá chính xác các con đường tác động và sự tác động gây hủy hoại đạo đức xã hội đối với các đối tượng khác nhau của các loại sản phẩm độc hại.

Trên cơ sở nhận diện đúng các loại độc hại và tác động, tác hại hủy hoại đạo đức xã hội của chúng, đề án sẽ đề xuất các mục tiêu, giải pháp, xây dựng cơ chế tài chính, chính sách cần thiết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và chống lại sự xâm nhập của các loại sản phẩm độc hại, góp phần phát triển “sức đề kháng” của quần chúng nhân dân đối với các sản phẩm độc hại.  

A.Chi
Theo dangcongsan.vn

MỚI - NÓNG