Sau hơn 16 giờ sau khi vụ khống chế con tin xảy ra, vào rạng sáng ngày 16/12 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Australia đã nổ súng, đột kích quán cà phê Lindt để giải cứu những con tin ở đây.
Ba người đã bị thiệt mạng, bao gồm: kẻ bắt cóc, được xác định là Man Haron Monis 50 tuổi - một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhiều lần bị cáo buộc tấn công tình dục, tổ chức sát hại vợ cũ và được hưởng quy chế tị nạn chính trị ở Úc - đã bị bắn chết.

Anh Tori Johnson 34 tuổi, quản lý quán café cũng đã bị thiệt mạng trong khi cố gắng giằng súng của kẻ khủng bố để bảo vệ con tin.

Nạn nhân thứ 3 bị thiệt mạng là nữ luật sư Katrina Dawson, 38 tuổi và là mẹ của ba đứa con.

Ngoài ra, cuộc khủng khoảng con tin này cũng khiến 6 người bị thương, bao gồm 1 cảnh sát bị bắn vào mặt.
Cảnh sát cũng xác nhận có tổng cộng 17 con tin bị giữ trong quán cà phê, bao gồm ít nhất 5 con tin nói trên đã trốn thoát hay được thả khỏi quán.





Như vậy, sau hơn 16 giờ sau khi vụ khống chế con tin xảy ra, lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Australia đã nổ súng, đột kích quán cà phê Lindt để giải cứu những con tin vào rạng sáng nay, 16/12. Cảnh sát Úc tuyên bố, vụ giải cứu con tin đã kết thúc, robot xử lý bom mìn đang hoạt động tại hiện trường.